Patah và Hamas hoà giải sau bốn năm chia rẽ

NDĐT- Hãng thông tấn Ai Cập (MENA) cho biết, hai đảng phái đối lập ở Palestine là Phong trào Patah của Tổng thống Mahmoud Abbas và Phong trào kháng chiến Hồi giáo (Hamas) – đang kiểm soát Gaza – hôm qua đã ký thỏa thuận hòa giải sơ bộ bao gồm cả tổ chức bầu cử và thành lập chính phủ lâm thời.

Theo thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian, Chính phủ lâm thời Palestine sẽ được thành lập và ấn định ngày tổ chức các cuộc bầu cử.

Ngay lập tức, Israel đã có phản ứng về việc này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Tổng thống Mahmud Abbas, hiện đang là Chủ tịch đảng Fatah đặt điều kiện “lựa chọn giữa hòa bình hoặc với Israel hoặc với Hamas”. Ông Benjamin Netanyahu, nói: “Tôi hy vọng chính quyền Palestine sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn – hòa bình với Israel”.

Ông Nabil Abu Rudeina, người phát ngôn của Tổng thống Abbas, đã bác bỏ những lời nhận xét trên của ông Benjamin Netanyahu và nói rằng thỏa thuận đạt hòa giải được tại Cairo là công việc nội bộ của Palestine.

Trưởng đoàn Fatah, ông Azzam al-Ahmad, phát biểu trong một cuộc họp báo, nói: “Chúng tôi đã nhất trí thành lập chính phủ gồm các nhân vật độc lập, cho phép chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong thời gian tám tháng tính từ thời điểm này”.

Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin cho biết, Ai Cập sẽ mời Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal cùng đại diện tất cả các đảng phái ở Palestine tham dự lễ ký bản thỏa thuận cuối cùng vào cuối tuần tới, chấm dứt chia rẽ chính trị giữa Fatah và Hamas.

Phản ứng về tin này, Mỹ nói rằng, bất kỳ chính phủ đoàn kết dân tộc nào của Palestine cũng sẽ phải từ bỏ bạo lực và công nhận Israel. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Tommy Vietor, nói: “Mỹ ủng hộ hòa giải vì hòa bình”.

Hamas tiến hành nhiều vụ đánh bom và nã rốc-két vào Israel trong nhiều năm và không công nhân Israel.

Mâu thuẫn giữa Patah và Hamas xảy ra từ bốn năm trước, trong đó Hamas nắm quyền kiểm soát ở Gaza còn Fatah kiểm soát ở Bờ Tây.

Quan hệ giữa Fatah và Hamas xấu đi vào tháng giêng năm 2006, khi Hamas bất ngờ đánh bại Fatah giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử với hơn một nửa số ghế trong quốc hội. Hamas trục xuất Fatah ra khỏi Gaza sau một tuần xảy ra các vụ đụng độ chết người vào tháng 7-2007.

Trong tháng này, hàng nghìn người Palestine ở Gaza đã xuống đường tuần hành kêu gọi hai đảng phái hòa giải.

Có thể bạn quan tâm