Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf xác nhận nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng của Pakistan, ông AQ Khan đã cung cấp máy ly tâm và mẫu thiết kế cho Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên Pakistan cung cấp thông tin chi tiết về loại công nghệ mà ông Khan đã cung cấp cho Bình Nhưỡng. Các máy ly tâm dùng để làm giàu uranium, chất có thể dùng để sản xuất bom hạt nhân.
Tuy nhiên, Tổng thống Musharraf phát biểu với hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản rằng, tiến sĩ Khan không cung cấp cho Triều Tiên phương pháp để sản xuất bom hạt nhân. Cụ thể ông không cung cấp quy trình chuyển đổi uranium thành khí ga hay các bước quan trọng cần thiết khác để sản xuất bom hạt nhân.
Tổng thống Musharraf nói: "Vâng, ông ấy đã chuyển máy ly tâm - các bộ phận và máy hoàn chỉnh. Tôi không nhớ chính xác số lượng là bao nhiêu".
Ông Musharraf nói, như vậy, nếu Triều Tiên đã có bom nguyên tử thì phần đóng góp của tiến sĩ AQ Khan chỉ là làm giàu uranium.
Ông Khan trước đó thừa nhận đã rò rỉ những bí mật hạt nhân cho Triều Tiên, Lybia và Iran, tuy nhiên chính phủ Pakistan luôn bác bỏ bất kỳ liên quan nào.
Pakistan năm nay đã xác nhận tiến sĩ Khan đã cung cấp máy ly tâm cho Iran.
Thiếu tướng Shaukat Sultan, người phát ngôn của Tổng thống Musharraf cũng đã xác nhận tuyên bố của ông Musharraf bác bỏ vai trò của ông Khan trong việc giúp Triều Tiên chế tạo bom nguyên tử. Theo ông Sultan, có thể hàng chục máy ly tâm đã được chuyển đi nhưng không có nghĩa là họ có thể sản xuất được bom nguyên tử.
Cho đến nay, Pakistan chỉ tiết lộ rất ít về công nghệ hạt nhân mà tiến sĩ Khan đã cung cấp, đặc biệt là cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, họ nói rằng đã chuyển báo cáo về việc này tới các thanh sát viên LHQ.
Tiến sĩ Khan hiện đang bị quản thúc tại nhà kể từ tháng 2-2004 sau khi ông thừa nhận đã cung cấp bất hợp pháp công nghệ hạt nhân cho các nước, trong đó có Triều Tiên, Libya và Iran.
Tháng hai vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ. Cuộc đàm phán sáu bên với sự tham gia của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ nối lại vào tuần tới để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.
Theo BBC