Pakistan: Các truờng học Hồi giáo phản đối lệnh trục xuất sinh viên nước ngoài

Pakistan: Các truờng học Hồi giáo phản đối lệnh trục xuất sinh viên nước ngoài

Tổ chức quản lý hàng nghìn trường học Hồi giáo ở Pakistan hôm nay tuyên bố các trường học này sẽ không thực hiện lệnh của Tổng thống Pervez Musharraf về việc trục xuất các sinh viên nước ngoài với thời hạn chót là ngày 31-12 này.

Tổ chức này tuyên bố, lệnh nói trên là “trái pháp luật, phân biệt đối xử và trái với đạo Hồi”.

Ông Hanif Jallandari, người đứng đầu tổ chức này hôm nay tuyên bố: “Các sinh viên nước ngoài có đủ các giấy tờ pháp lý. Không ai trong số họ bị truy nã vì phạm tội hình sự hay có hành động khủng bố. Vậy thì tại sao họ lại phải rời khỏi các trường học ở Pakistan?”.

Tháng 7 vùa qua, Tổng thống Pervez Musharraf đã ban lệnh trục xuất các sinh viên nước ngoài sau khi ít nhất một trong số những kẻ đánh bom khủng bố các ga xe điện ngầm tại Luân Đôn hôm 7-7 năm ngoái đã bị phát hiện là đã tới thăm một trường học Hồi giáo ở Pakistan.

Tổ chức này cho biết, kể từ khi ông Musharraf Perez ban hành lệnh trên, đến nay đã có khoảng 700 sinh viên nước ngoài rời khỏi các trường học ở Pakistan, tuy nhiên vẫn còn khoảng 700 sinh viên vẫn ở lại.

Ông Jallandari cho biết, đại diện các trường học Hồi giáo sẽ tham dự một hội nghị vào ngày 1-1 tới ở Islamabad để bày tỏ nhất trí trong các đảng chính trị và Hồi giáo phản đối quyết định trục xuất nói trên của chính phủ.

Ông dọa sẽ phát động một chiến dịch vận động dân chúng trong toàn quốc phản đối chính phủ nếu chính phủ không rút lại lệnh trên.

Ông cũng tuyên bố, chính phủ nên rút lệnh cấm các sinh viên nước ngoài nhập học tại các trường Hồi giáo ở Pakistan. Ông nói: “Lệnh cấm này vi phạm nhân quyền. Nếu sinh viên nước ngoài được phép theo học ở các trường học khác, thì tại sao lại không được học ở các trường Hồi giáo”.

Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan hôm nay tuyên bố kiên quyết thực hiện lệnh trục xuất các sinh viên nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm