Thế giới ngày qua

Pa-le-xtin: Thúc đẩy hòa giải dân tộc

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 4-9, các phe phái tại Pa-le-xtin đã tổ chức cuộc họp hiếm hoi trong nỗ lực chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ cũng như bày tỏ lập trường phản đối thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa I-xra-en và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). 

Pa-le-xtin: Thúc đẩy hòa giải dân tộc

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các phe phái kể từ năm 2013, được tiến hành theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát, lãnh đạo đảng Phong trào giải phóng dân tộc Pa-le-xtin (Fatah) và Chính quyền Pa-le-xtin ở Bờ Tây, và người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas cùng Tổng Thư ký tổ chức Hồi giáo vũ trang Jihad. Tổng thống M.Áp-bát kêu gọi tất cả phe phái Pa-le-xtin, đặc biệt là Fatah và Hamas, tiến hành đối thoại toàn diện dựa trên nguyên tắc một dân tộc và một hệ thống chính trị nhằm thông qua các cơ chế giúp chấm dứt chia rẽ. Các phe phái Pa-le-xtin nhất trí trong vòng năm tuần sẽ thành lập một ủy ban chung phụ trách tổ chức cuộc kháng chiến chống lại những nỗ lực gây phương hại cho người dân Pa-le-xtin cũng như chấm dứt sự chia rẽ nội bộ.

Bun-ga-ri: Thay Bộ trưởng Tư pháp

Thủ tướng Bun-ga-ri B.Bô-ri-xốp quyết định thay Bộ trưởng Tư pháp Đ.Ki-ri-lốp, nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình trong gần hai tháng qua kêu gọi giải tán toàn bộ chính phủ. Tuần trước, Bộ trưởng Đ.Ki-ri-lốp đã đệ đơn xin từ chức trong bối cảnh người dân chỉ trích đề xuất sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi mà ông tham gia soạn thảo. Biểu tình vẫn tiếp diễn tại thủ đô Xô-phi-a trong ngày 3-9 sau khi xảy ra đụng độ trước đó khiến 80 cảnh sát bị thương và 126 người bị bắt giữ.  Tổng thống Bun-ga-ri R.Ra-đép cho rằng việc Thủ tướng và chính phủ giải tán là con đường duy nhất đưa Bun-ga-ri thoát khỏi khủng khoảng chính trị. Tuy nhiên, Thủ tướng B.Bô-ri-xốp đã chọn cách cải tổ nội các và đề xuất cải tổ hệ thống chính trị của đất nước thông qua sửa đổi Hiến pháp.

Nga: Sẽ phát hành đồng tiền chung với Bê-la-rút 

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về Cộng đồng các quốc gia độc lập của Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga L.Ca-la-sni-cốp cho biết Nga và Bê-la-rút đã chuẩn bị cho việc sử dụng đồng tiền duy nhất trên lãnh thổ nhà nước liên minh. Trước đó, Đu-ma Quốc gia Nga cho biết một đồng tiền chung với Bê-la-rút có thể được áp dụng ít nhất là sau năm 2030. Tổng thống Bê-la-rút Lu-ca-sen-cô cũng từng đề cập khả năng hình thành một phương tiện thanh toán chung, song nhấn mạnh đó phải là một loại tiền mới chứ không phải đồng tiền của một nước hiện nay.

Mê-hi-cô: Xem xét loại bỏ quyền miễn trừ của Tổng thống

Với 420 phiếu thuận và 15 phiếu trắng, Hạ viện Mê-hi-cô đã thông qua dự thảo sửa đổi chương 108 và 111 trong Hiến pháp nhằm xóa bỏ quyền miễn trừ của Tổng thống. Sau khi Hạ viện thông qua, dự thảo sẽ được đưa ra Thượng viện để thảo luận. Đây là lần thứ tư Hạ viện Mê-hi-cô thông qua đề xuất này để có thể đưa người đứng đầu chính phủ ra xét xử trước pháp luật. Trước đó, cả ba lần Thượng viện đều không thông qua đề xuất xóa bỏ quyền miễn trừ đối với Tổng thống. Trong khi đó, Tổng thống Mê-hi-cô A.Ô-bra-đô đã đề xuất tiến hành một cuộc tham vấn công chúng về việc xét xử các cựu tổng thống bị cáo buộc tham nhũng, dự kiến diễn ra cùng thời điểm với các cuộc bầu cử liên bang giữa kỳ vào tháng 6-2021.