TTXVN dẫn phát biểu của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát tuyên bố, người Pa-le-xtin quyết chấm dứt sự chiếm đóng của I-xra-en và thành lập một nhà nước Pa-le-xtin độc lập với Đông Giê-ru-xa-lem là thủ đô, đồng thời kiên trì giải pháp hai nhà nước dựa trên một hiệp định hòa bình lâu dài với I-xra-en. Tổng thống Áp-bát cảnh báo sẽ không hòa giải nếu I-xra-en không rút hoàn toàn về các đường giới tuyến phân định trước tháng 6-1967 và không chấp nhận Đông Giê-ru-xa-lem là thủ đô của Nhà nước Pa-le-xtin.
Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Pa-le-xtin R.Ham-đa-la lên án I-xra-en duy trì chiếm đóng Đông Giê-ru-xa-lem, cảnh báo việc cô lập vùng lãnh thổ này sẽ "mở cánh cửa cho bạo lực không hồi kết tại khu vực". Ông Ham-đa-la nhấn mạnh, không một người Pa-le-xtin nào chấp nhận một nhà nước Pa-le-xtin độc lập mà Đông Giê-ru-xa-lem không phải là thủ đô.
* Cùng ngày, I-xra-en cũng tổ chức kỷ niệm Ngày sáp nhập Đông Giê-ru-xa-lem vào lãnh thổ I-xra-en. Hàng chục nghìn người I-xra-en tuần hành tại thành phố cổ này để biểu thị ủng hộ sự kiện mà người Do thái cho là "tái thống nhất". Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu tuyên bố I-xra-en sẽ không để Giê-ru-xa-lem quay lại thực tế “một thành phố bị tổn thương và chia cắt". Ông Nê-ta-ni-a-hu nhắc lại quan điểm muốn nối lại tiến trình hòa bình với Pa-le-xtin và nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được sau khi các nước láng giềng công nhận Nhà nước Do thái.
* Trong khi đó, tại Ga-da, Phong trào Hồi giáo vũ trang Ha-mát, lực lượng kiểm soát vùng lãnh thổ này từ năm 2007, lên tiếng phản đối đàm phán hòa bình với I-xra-en, cho đây là nỗ lực lãng phí thời gian. Ha-mát khẳng định lập trường không công nhận Nhà nước Do thái.
* Ngày 6-6, Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a cho biết, là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, In-đô-nê-xi-a sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính trị, viện trợ nhân đạo và phát triển, đồng thời thúc đẩy hòa bình cho Pa-le-xtin. Tại Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông tổ chức tại Pháp hôm 3-6, Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a R.Ma-xu-đi khẳng định ủng hộ tìm kiếm giải pháp lâu dài và toàn diện cho cuộc xung đột Pa-le-xtin - I-xra-en; cho rằng cộng đồng quốc tế cần khuyến khích mọi nỗ lực để đạt được giải pháp hai nhà nước dựa trên biên giới năm 1967 theo nghị quyết của LHQ.