P5+1 và I-ran tiến hành vòng đàm phán mới

 Theo Roi-tơ ngày 5-4, tại TP An-ma-tư của Ca-dắc-xtan đã khai mạc vòng đàm phán mới giữa nhóm P5+1 (gồm năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Ðức) với I-ran nhằm tìm giải pháp cho chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran.

Các cường quốc yêu cầu I-ran có phản ứng rõ ràng và cụ thể đối với các đề nghị của P5+1 nhằm nới lỏng cấm vận nếu Tê-hê-ran ngừng hoạt động tại cơ sở hạt nhân bị tình nghi sản xuất vũ khí hạt nhân. Ðây là vòng đám phán thứ hai trong năm nay, tiếp sau cuộc đàm phán ngày 26 và 27-2 vừa qua.

  Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân I-ran X.Gia-li-li yêu cầu phương Tây phải công nhận quyền làm giàu u-ra-ni của I-ran. Ông khẳng định quyền này đã được bảo đảm theo các hướng dẫn thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); nhấn mạnh, I-ran sẽ bảo vệ quyền làm giàu u-ra-ni một cách mạnh mẽ hơn sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 6 tới tại nước này.

 * Cùng ngày, một máy bay Nga chở 36 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã tới Gioóc-đa-ni nhằm hỗ trợ người tị nạn Xy-ri. Gioóc-đa-ni hiện là nơi trú ngụ của hơn 500 nghìn người tị nạn Xy-ri. LHQ ước tính khoảng bốn triệu người vẫn  mắc kẹt tại Xy-ri sau khi phải sơ tán do xung đột và hiện rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

 Chính quyền Xy-ri cảnh báo cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Ðông này có thể lan sang biên giới và biến toàn bộ khu vực thành "chảo lửa" nếu các phần tử Hồi giáo Gi-hát  không ngừng bước tiến. Tờ báo al-Thawra của Nhà nước Xy-ri thúc giục Gioóc-đa-ni chống việc đào tạo các chiến binh nước ngoài trong lãnh thổ nước này. Trước đó, tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn đưa tin, Mỹ đang đào tạo khoảng 3.000 tay súng ở Gioóc-đa-ni để đưa sang Xy-ri.

 * Một nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an LHQ cho biết, LHQ và Xy-ri vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cách tiếp cận của một nhóm các nhà điều tra quốc tế liên quan cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Xy-ri. Do đó, hiện các điều tra viên quốc tế sẽ không được triển khai ở Xy-ri cho tới khi đạt được các thỏa thuận liên quan vấn đề này.

 * Một quan chức Pa-le-xtin cho biết, Tổng thống M.Áp-bát sẽ tạm thời hạn chế hành động đơn phương chống I-xra-en để tạo cơ hội nối lại  đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian. Theo đó, trong khoảng hai tháng tới, ông Áp-bát và chính quyền Pa-le-xtin sẽ ngừng mọi biện pháp đơn phương thông qua các cơ quan LHQ và không kiện I-xra-en lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Tuyên bố nêu trên được đưa ra vài ngày trước chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri nhằm gặp gỡ các lãnh đạo I-xra-en và Pa-le-xtin trong nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Ðông.

 * Cùng ngày, hàng nghìn người Pa-le-xtin xuống đường ở khu Bờ Tây tham gia biểu tình sau lễ tang một tù nhân Pa-le-xtin qua đời khi đang bị giam giữ trong một nhà tù I-xra-en. Ðây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Bờ Tây trong nhiều tháng qua. Các quan chức hai bên kêu gọi người dân bình tĩnh. Phía Pa-le-xtin cáo buộc I-xra-en không điều trị y tế cần thiết cho tù nhân này dẫn tới tử vong.

 * Quân đội I-xra-en đã triển khai một khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tới TP cảng Ê-i-lát bên bờ Biển Ðỏ khi căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới nước này giáp dải Ga-da của Pa-le-xtin. Ðây là khẩu đội đánh chặn tên lửa thứ 5 trong kho vũ khí phòng không của I-xra-en được triển khai, trong bối cảnh các vụ bắn rốc-két từ Ga-da sang lãnh thổ I-xra-en xảy ra liên tiếp  ba ngày qua dẫn tới việc quân đội I-xra-en  không kích trả đũa.

Có thể bạn quan tâm