Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh (thứ hai, từ trái sang) đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ ba tại Bogota, Colombia. (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Việt Nam tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh vừa dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ ba tại Bogota, Colombia. Tại hội nghị, Việt Nam đã tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư vào năm 2025.
(Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc cam kết đóng vai trò cầu nối trong đối phó biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị P4G Seoul ngày 1-6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết, nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò là "cầu nối" giữa các nước phát triển và đang phát triển nhằm tăng cường các ứng phó của toàn cầu đối với biến đổi khí hậu.