ND - Theo Reuters, ngày 15-11, Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya tuyên bố sẽ không trở lại giữ cương vị Tổng thống theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kể từ cuộc đảo chính cuối tháng 6 vừa qua.
Trong thư gửi Tổng thống Mỹ B.Obama đọc trên Ðài Phát thanh Globo, ông Zelaya khẳng định tẩy chay cuộc bầu cử, dự kiến ngày 29-11 tới, vì cho rằng nếu tham gia nghĩa là công nhận tính hợp hiến của cuộc đảo chính nói trên.
Trước đó, ông từng kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận kết quả bầu cử, nếu ông không được phục chức trước cuộc bầu cử. Tòa án Tối cao Honduras tuyên bố ngày 18-11 tới sẽ xem xét và quyết định phục chức cho ông Zelaya. Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và đa số các quốc gia tại Mỹ la-tinh đều khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tại Honduras nếu ông Zelaya không trở lại nắm quyền.