Ống thép xuất khẩu sang Ca-na-đa chỉ chịu thuế mức 3 và 4,9%

Bộ Công thương cho biết, trên cơ sở xác minh cùng sự phối hợp cung cấp thông tin từ Bộ Công thương trong quá trình điều tra, Cơ quan Biên phòng Ca-na-đa (CBSA) đã kết luận, không đủ căn cứ để xác định Chính phủ Việt Nam can thiệp vào giá bán nội địa của ngành sản xuất ống thép hàn các-bon vào thị trường nước này.

Đây là vụ việc đầu tiên Ca-na-đa kết luận một ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, Chính phủ không can thiệp vào giá.

CBSA cũng đã tính toán biên độ phá giá của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam với mặt hàng này sang Ca-na-đa chỉ ở mức 3% và 4,9%, thấp hơn nhiều so với mức biên độ của các DN xuất khẩu khác cùng thuộc đối tượng điều tra từ các nước được coi là có nền kinh tế thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Phi-li-pin, Pa-ki-xtan. Qua đó, giúp các DN Việt Nam có thể duy trì lợi thế cạnh tranh so với các DN đến từ các quốc gia khác khi xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Ca-na-đa.