Ông Nicolas Sarkozy nhậm chức Tổng thống Pháp

Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac
và tân tổng thống Nicolas Sarkozy
trong lễ nhậm chức.
Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac và tân tổng thống Nicolas Sarkozy trong lễ nhậm chức.

NDĐT - Ông Nicolas Sarkozy hôm nay đã nhậm chức Tổng thống Pháp trong buổi lễ bàn giao giữa cựu Tổng thống Jacques Chirac và ông Nicolas Sarkozy tại điện Elysee ở thủ đô Paris.

Tại buổi lễ nhậm chức, Chủ tịch Hội đồng hiến pháp Jean Luis Debre sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử vòng hai ngày 6-5 đã chính thức tuyên bố ông Nicolas Sarkozy, năm nay 52 tuổi, là tổng thống thứ 23 của nước Pháp.

Lễ nhậm chức được tổ chức trang trọng tại điện Elysee. Tại buổi lễ bàn giao mang tính nghi thức này, cựu tổng thống 74 tuổi Jacques Chirac đã bàn giao mã điều khiển hệ thống vũ khí hạt nhân của Pháp và giới thiệu với người kế nhiệm về các chương trình làm việc sau hai nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 12 năm.

Trong bài phát biểu nhậm chức kéo dài 10 phút, Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố ông sẽ bảo vệ nền độc lập và bản sắc của nước Pháp. Ông khẳng định sẽ tiến hành nhiều biện pháp cải cách để thay đổi phương thức điều hành đất nước trong bối cảnh thế giới đang đổi thay nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi chậm trễ nào cũng có thể dẫn tới sai lầm. Sau đó, tân Tổng thống Nicolas Sarkozy đi xe mui trần trên đại lộ Champs Elysee đến châm ngọn lửa và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở dưới chân Khải Hoàn Môn và đặt hoa tại tượng của chính trị gia George Clemenceau và tướng de Gaulle. Tổng thống Nicolas Sarkozy đã chào và bắt tay cảm ơn người dân đứng dọc đại lộ Champs Elysee.

Tổng thống Nicolas Sarkozy chào đón người dân trên đại lộ Champs Elysee.

Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng đến dự lễ tưởng niệm 35 thanh niên đã bị chính quyền Đức Quốc xã giết hại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai tại rừng Boulogne ở ngoại ô thủ đô Paris ngay trước khi giải phóng thủ đô Paris.

Ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bay sang Berlin gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng minh chiến lược của Pháp ở châu Âu. Theo chương trình làm việc, vấn đề củng cố quan hệ chiến lược Pháp - Đức và tương lai của EU sẽ là chủ đề thảo luận chính của hai nhà lãnh đạo hai quốc gia đầu tàu của EU.

Ông Nicolas Sarkozy nguyên là Bộ trưởng Nội vụ Pháp và là chủ tịch đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) thuộc cánh hữu đã chiến thắng trước ứng cử viên Segolene Royal của đảng Xã hội thuộc cánh tả trong cuộc bỏ phiếu vòng hai diễn ra ngày 6-5 vừa qua. Ông là tổng thống thứ sáu của nền Cộng hòa thứ năm của Pháp kể từ tổng thống đầu tiên Charles de Gaulle.

Có thể bạn quan tâm