Ông James Marape tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Papua New Guinea

Ngày 9/8, ông James Marape đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Papua New Guinea.
0:00 / 0:00
0:00
Ông James Marape phát biểu ý kiến trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 24/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Ông James Marape phát biểu ý kiến trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 24/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Ông Marape đã nhận được 97 phiếu ủng hộ trong Quốc hội để trở thành Thủ tướng. Theo kế hoạch, ông sẽ dẫn dắt một chính phủ liên minh với sự tham gia của nhiều đảng nhỏ và các nghị sĩ độc lập.

Trong tuyên bố, ông khẳng định chính phủ liên minh sẽ chia sẻ trách nhiệm chung, đồng thời kêu gọi đoàn kết quốc gia.

Ông Marape lần đầu tiên đắc cử Thủ tướng Papua New Guinea vào năm 2019.

Theo ủy ban bầu cử, tổng tuyển cử tại Papua New Guinea đã diễn ra từ ngày 4-22/7, song công tác kiểm phiếu đã kéo dài đến ngày 8/8 do vấn đề an ninh và các thách thức trong công tác hậu cần.

Do địa hình khó khăn, thời tiết cực đoan, hạ tầng giao thông kém, sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, nên công tác tổ chức bầu cử tại quốc gia Thái Bình Dương này đối mặt với nhiều thách thức.

Ngày 9/8 là thời hạn chót để ổn định Quốc hội Papua New Guinea, tuy nhiên đến giờ mới chỉ xác định được 104 ghế trong tổng số 118 ghế được bầu trong Quốc hội. Đảng Pangu của ông Marape giành được 36 ghế, cao hơn 20 ghế so với đảng giữ vị trí thứ 2. Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục được triển khai.