Ông Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định TPP

NDĐT- Ngày 23-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Mỹ Doanld Trump cầm trên tay sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi ký sắc lệnh này tại Nhà Trắng, ngày 23-1-2016. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Doanld Trump cầm trên tay sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi ký sắc lệnh này tại Nhà Trắng, ngày 23-1-2016. (Ảnh: Reuters)

Thực hiện một cam kết trong khi vận động tranh cử là chấm dứt sự tham gia của Mỹ vào hiệp định TPP, ông Trump đã ký một sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi hiệp định có 12 nước tham gia. Ông Trump cho biết, ông sẽ tìm kiếm các thỏa thuận với từng quốc gia, những thỏa thuận cho phép Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt trong vòng 30 ngày nếu đối tác thực hiện không nghiêm túc.

Hiệp định TPP được đàm phán bởi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhưng chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Ông Obama đã theo đuổi Hiệp định TPP như một nỗ lực nhằm viết lại các nguyên tắc thương mại của châu Á, thiết lập vai trò lãnh đạo về kinh tế của Mỹ trong khu vực như một phần trong chiến lược xoay trục sang châu Á của ông.

Hiệp định TPP bao gồm các nước thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các quốc gia đã đạt được thỏa thuận vào tháng 10-2015 và hiệp định này đang trong giai đoạn hai năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên thông qua.

Ông Trump cũng đang làm việc để tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nhằm mang lại thêm những điều khoản có lợi hơn cho Mỹ. Ông cho biết với các phóng viên rằng, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Mexico và Canada để bắt đầu tiến trình này.

Cũng trong ngày 23-1, Tổng thống mới của Mỹ đã có cuộc gặp với hàng chục đại diện các hãng sản xuất của Mỹ tại Nhà Trắng, cam kết nới lỏng các quy định và giảm thuế doanh nghiệp nhưng cảnh báo ông sẽ hành động đối với các thỏa thuận thương mại mà ông cảm thấy không công bằng.

Ông Trump nói những doanh nghiệp nào chọn chuyển các nhà máy ra khỏi nước Mỹ sẽ phải trả giá. “Chúng tôi sẽ áp đặt mức thuế cao đối với các sản phẩm khi chúng trở lại Mỹ”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đề nghị nhóm các giám đốc điều hành của các công ty, trong đó có Ford Motor Co, Dell Technologies Inc, Tesla Motors Inc và các công ty khác đưa ra những khuyến nghị trong vòng 30 ngày để kích thích hoạt động sản xuất.

Ông Trump cũng tuyên bố với các giám đốc điều hành rằng ông có thể sẽ giảm thuế doanh nghiệp xuống mức khoảng 15% đến 20% so với mức hiện tại là 35%, tuy nhiên cam kết này cần có sự hợp tác từ Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Có thể bạn quan tâm