Olof Mellberg: Trận đầu quyết định tất cả 

Olof Mellberg của đội tuyển Thụy Điển tin rằng, trận đấu với Bulgaria vào rạng sáng mai sẽ là chìa khóa để quyết định vận mệnh của đội tại Euro 2004. Anh có cuộc trả lời phỏng vấn trên trang web skysports.com

- Cơ hội của Thụy Điển tại Euro 2004, và trong trận đầu tiên?

- Thật khó để nói chúng tôi sẽ làm được những gì. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có được sự khởi đầu thuận lợi và mục tiêu đầu tiên là chiến thắng trận này. Đó là một trận đấu lớn của chúng tôi. Trận đầu tiên luôn luôn và thường mang tính quyết định đến diễn biến tiếp theo của sự việc. Từ kinh nghiệm mà tôi có được trận ra quân rất quan trọng và nếu chiến thắng, mọi thứ đều có thể xảy ra.

- Anh nhận xét gì về Bulgaria?

- Tôi không biết nhiều về Bulgaria. Tôi xem họ thi đấu không nhiều nhưng rõ ràng, khó khăn đến với tất cả các đội. Đây là một bảng đấu khó khăn. Mọi người nhìn vào Italy như ứng cử viên số 1 cho chiếc vé vào tứ kết và tôi cũng nghĩ vậy. Mọi người không thực sự quan tâm xem chúng tôi lọt vào tứ kết như thế nào. Nếu thắng hai trận đầu tiên, sau đó thua Đan Mạch, chúng tôi vẫn giành quyền đi tiếp và đó là đủ đối với mọi người.

- Được tham dự Euro 2004 là điều tuyệt vời...

- Đó là một kinh nghiệm tốt. Và đây cũng là cơ hội để chúng tôi gây ấn tượng tại một giải đấu lớn. Nhưng để làm được điều đó, tôi và các đồng đội sẽ phải tập trung ngay từ trận đấu đầu tiên. Nếu không...

- Mục tiêu của đội qua các trận đấu?

- Bạn biết rằng, ranh giới giữa thành công và thất bại là rất nhỏ. Tại vòng bảng, bạn chỉ có ba trận đấu và bạn phải chơi tốt ở tất cả các trận đó. Chúng tôi không để xảy ra quá nhiều sai lầm.

- Như vậy sẽ phải rất tập trung?

- Từ kinh nghiệm bản thân, điều quan trọng là khởi đầu tốt ở trận đầu tiên, nhưng không được chờ đợi hay lưỡng lự ở trận đấu sau, trước khi quyết định tiến lên. Một chặng đường có tính liên tục luôn rất quan trọng. Bạn không có tới 38 trận để mà sửa sai. Bạn chỉ có ba trận và phải tập trung ngay từ những phút đầu tiên.

- Có tin rằng, hai HLV Tommy Soderberg và Lars Lagerback sẽ chia tay với đội sau VCK lần này...

- Chúng tôi đã từng làm việc với họ từ khi còn ở đội U21 và cũng chỉ trong một thời gian ngắn ở đội tuyển quốc gia. Họ luôn làm việc theo cách riêng của mình từ đó đến giờ.

- Anh có biết nguyên nhân họ quyết định ra đi...?

- Vấn đề là việc chia sẻ trách nhiệm. Trước đó, Tommy là HLV trưởng và ông đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng, họ cũng nghĩ điều đó là quan trọng và cũng không làm điều gì đó khác biệt với chúng tôi. Chúng tôi thực sự cảm thấy không có gì khác biệt. Tommy đã làm việc cùng chúng tôi một thời gian dài và công việc diễn ra rất tốt. Lars cũng biết điều đó. Ông ấy đã phối hợp với Tommy và đã có lúc tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ có những thay đổi to lớn. Nhưng rồi, thật sự là chúng tôi đã thay đổi.

THÚY NGA
Thể thao hằng ngày

Thông tin chung quanh trận đấu

Thụy Điển Bulgaria
* Thụy Điển là đội bóng duy nhất được dẫn dắt bởi hai HLV, ông Lars Lagerback và Tommy Soderberg. Họ cũng đã dẫn dắt Thụy Điển tại VCK Euro 2000, khi đội bóng của họ kết thúc giải với vị trí cuối bảng B.

* Hai HLV Lagerback và Soderberg cũng là những nhà cầm quân thứ 9 và thứ 10 dẫn dắt một ĐTQG từ 2 VCK Euro liên tiếp.

* Thụy Điển là đội bóng để lọt lưới ít thứ 2 tại vòng loại Euro 2004 - 3 bàn - sau Pháp (2 bàn).

* Thụy Điển bất bại trong bốn trận đấu giao hữu trước VCK. Họ đã thắng Anh 1-0, hòa Bồ Đào Nha 2-2, trước khi thắng cả Phần Lan và Ba Lan với cùng tỷ số 3-1.

* Henrik Larsson sẽ có 75 lần khoác áo ĐTQG nếu ra sân trong trận đấu này. Lần đầu tiên tiền đạo của Celtic này thi đấu cho Thụy Điển là vào ngày 13-10-1993 (thắng Phần Lan 3-2). Ngoài ra trong danh sách các cầu thủ dự VCK lần này, Johan Mjallby và Henrik Larsson là hai người đã từng ghi bàn cho ĐTQG tại VCK Euro năm 2000.

* Thủ môn Andreas Isaksson của Thụy Điển là cầu thủ cao thứ nhì tại VCK năm nay (1m99). Người cao nhất vẫn là "gã khổng lồ" của CH Czech Jan Koller (2m02).

* Hai cầu thủ của Thụy Điển, Johan Mjallby và Larsson sẽ có dịp đối cầu với người đồng đội tại Celtic, Stilian Petrov. Trong khi đó, tiền đạo Bulgaria, Dimitar Berbatov cũng có cơ hội chạm trán với người bạn tại Bayer Leverkusen, Teddy Lucic bên phía Thụy Điển.

* HLV Plamen Markov là nhà cầm quân trẻ thứ 2 tại VCK năm nay (46 tuổi) HLV trẻ nhất giải là Rudi Voeller của đội tuyển Đức, 44 tuổi.

* Bulgaria mới chỉ thắng đúng một trận trong năm 2004, trận giao hữu thắng 3-0 trước Cameroon. Trong ba trận đấu còn lại trước VCK Euro 2004, đội bóng của ông Markov đã hòa Nga 2-2, thua Hy Lạp 0-2 và thất thủ 1-3 trước CH Czech.

* Bulgaria mới chỉ tham dự duy nhất một VCK Euro trong quá khứ. Đó là năm 1996, khi họ thất bại ngay từ vòng đấu bảng.

* Bulgaria chưa từng đánh bại Thụy Điển kể từ chiến thắng 3-0 tại vòng loại Euro năm 1967. Đội bóng xứ hoa hồng còn không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận gần đây nhất trước Thụy Điển (1 trận thua 0-4 và 2 trận thua 0-1).

* Tiền đạo Valeri Bojinov của Bulgaria là 1 trong số 3 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG tại VCK lần này. hai cầu thủ còn lại là thủ môn Moreira của Bồ Đào Nha và tiền vệ Tranquillo Barnetta của Thụy Sĩ.

* Tiền vệ của Levski Sofia, Daniel Borimirov là cầu thủ duy nhất của Bulgaria đã từng chơi tại Euro 1996.

* Bojinov là cầu thủ trẻ thứ 2 tại VCK Euro 2004, anh sinh ngày 15-2-1986. Cầu thủ trẻ nhất giải là thủ môn người Nga, Igor Akinfeev (sinh ngày 08-04-1986).

* Trận thua đậm nhất của Thụy Điển trước Bulgaria là tại trận tranh giải 3 World Cup 1994, khi đó, đội bóng xứ Scandianvia thắng 4-0.

Có thể bạn quan tâm