Thế giới ngày qua

Ô-xtrây-li-a: Kinh tế tăng trưởng mạnh

Theo Roi-tơ, ngày 1-6, Cục Thống kê Ô-xtrây-li-a (ABS) cho biết, nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,1% trong quý I-2016, mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ tháng 3-2012, dự báo tăng trưởng cả năm sẽ đạt mức 3,1%.

Mức tăng trưởng này được thúc đẩy chủ yếu do sự gia tăng khối lượng xuất khẩu, đóng góp 1% trong số 1,1% tăng trưởng hằng quý. Đối với ngành công nghiệp, tăng trưởng sản xuất chủ yếu dựa vào khai thác mỏ, tăng 6,2% trong quý vừa qua; các dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng đạt mức tăng trưởng 1,8%. Đồng đô-la Ô-xtrây-li-a tăng hơn 0,5 xen, đạt 72,9 xen đổi 1 USD. Theo ABS, các số liệu trên là rất tích cực và có thể giúp tạo đà cho nền kinh tế Ô-xtrây-li-a đạt mức tăng trưởng khả quan trong năm nay.

* Ngày 1-6, Hội đồng Ô-xtrây-li-a-ASEAN công bố chương trình hợp tác quốc tế mới giữa các trường học của Ô-xtrây-li-a với các nước Đông - Nam Á. Chương trình này sẽ giúp tăng cường các mối liên kết giữa Ô-xtrây-li-a với khu vực Đông - Nam Á và thúc đẩy nâng cao nhận thức của các nền văn hóa đa dạng trong khu vực. Trong năm đầu của chương trình, 15 trường học ở Ô-xtrây-li-a sẽ hợp tác, liên kết đào tạo từ xa với năm trường học ở Ma-lai-xi-a, Thái-lan và Việt Nam, sau đó mở rộng ra các nước trong ASEAN. Chương trình BRIDGE sẽ được triển khai thực hiện vào cuối năm nay.

Bra-xin: Yêu cầu bãi nhiệm 11 bộ trưởng

Theo Roi-tơ, ngày 31-5, đảng Lao động (PT) của Tổng thống đang bị bãi nhiệm Đ.Rút-xép đã yêu cầu bãi nhiệm 11 trong số 23 bộ trưởng thuộc chính phủ của Tổng thống lâm thời M.Tê-mê, với cáo buộc những người này vi phạm Hiến pháp và không đủ tư cách đạo đức. Yêu cầu này đã được PT trình lên Ủy ban đạo đức của Phủ Tổng thống chỉ một ngày sau khi tân Bộ trưởng Minh bạch, cơ quan phòng chống tham nhũng ở Bra-xin P.Xin-vây-ra buộc phải từ chức do những cáo buộc bao che cho một số nghi can trong vụ tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí Petrobras.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) E.Xam-pê cho biết đã có cuộc gặp tân Bộ trưởng Ngoại giao Bra-xin H.Xê-ra tại Pa-ri. Ông Xam-pê bày tỏ quan ngại trước tình hình chính trị bất ổn ở Bra-xin và kêu gọi các phe phái tôn trọng hiến pháp và dân chủ. Theo ông Xam-pê, Bộ trưởng Xê-ra khẳng định, việc xem xét bãi nhiệm bà Rút-xép sẽ tuân thủ những quy định của pháp luật Bra-xin.

* Ngày 31-5, Viện Địa lý và Thống kê Bra-xin (IBGE) cho biết, khủng hoảng kinh tế tại nước này ngày càng trầm trọng hơn, khiến 11,4 triệu người thất nghiệp. Hiện tỷ lệ thất nghiệp là 11,2%, tăng 3,2% so cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ của Tổng thống lâm thời M.Tê-mê khẳng định, việc giải quyết tình trạng thất nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu và để khắc phục tình trạng trên, Bra-xin cần thu hút đầu tư, cũng như tiến hành cải cách thị trường lao động.

Vê-nê-xu-ê-la: Tuần hành ủng hộ chính phủ

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 31-5, hàng chục nghìn nhân viên ngành giao thông Vê-nê-xu-ê-la tham gia cuộc tuần hành lớn ở thủ đô Ca-ra-cát bày tỏ sự ủng hộ chính phủ của Tổng thống N.Ma-đu-rô, trong bối cảnh phe đối lập tăng cường các hoạt động chống phá chính phủ. Chủ tịch Hiệp hội Giao thông quốc gia Vê-nê-xu-ê-la H.Bê-tăng-cu nhấn mạnh, việc 50 nghìn người lao động tham gia tuần hành khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Tổng thống và phản đối âm mưu phá hoại nền dân chủ ở quốc gia Nam Mỹ này.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) E.Xam-pê thông báo, nhóm hòa giải quốc tế sẽ tiếp tục họp vào tuần tới trong nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Vê-nê-xu-ê-la. Ông Xam-pê cho biết, Giáo hoàng Phran-xít bày tỏ sẵn sàng làm trung gian cho tiến trình đàm phán.

* Ngày 31-5, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô tố cáo NATO và Mỹ đang lên kế hoạch tiến công quân sự Vê-nê-xu-ê-la, đồng thời, tố cáo các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha gây hấn nhằm hợp pháp hóa âm mưu trợ giúp các thế lực tiến hành đảo chính. Ông cũng tố cáo Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) L.An-ma-grô đang tìm cách khai trừ Ca-ra-cát khỏi tổ chức này.

Bu-run-đi: Khủng hoảng chính trị

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 31-5, Ủy ban châu Âu (EC) quyết định viện trợ nhân đạo bổ sung 10 triệu ơ-rô giúp đỡ những người Bu-run-đi đang phải lánh nạn, nâng tổng số tiền viện trợ của EU trong năm 2016 nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn ở quốc gia Trung Phi này lên hơn 22 triệu ơ-rô. Khoảng 270 nghìn người, một phần hai trong số đó là trẻ em, đã buộc phải rời Bu-run-đi đi lánh nạn ở các nước láng giềng, nhiều nhất là Tan-da-ni-a, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hồi tháng 4-2015.

* Trước đó, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế và Quan hệ đối ngoại Bu-run-đi A.Ni-a-mít-uê cho biết, an ninh đã trở lại bình thường ở thủ đô Bu-gium-bu-ra của nước này, sau thời gian dài xảy ra các vụ biểu tình và bạo lực. Với vai trò trung gian, Tan-da-ni-a đã mở các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập Bu-run-đi, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài kể từ khi phe đối lập phản đối việc Tổng thống Bu-run-đi P.Nu-cu-run-di-da quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Có thể bạn quan tâm