Ở phần giới thiệu, chuyên gia điểm sách trên mạng Kirkus Discovery khuyên người ta tìm đọc nó vì "có đầy những lời khuyên sáng suốt", "làm bạn kinh ngạc, gây hứng thú và động viên bạn sống tích cực", vạch cho bạn "con đường để có một cuộc sống ích lợi và vui tươi". Đó là những kinh nghiệm rút ra từ nhiều lĩnh vực khác nhau của một nhà làm phim, một tổng giám đốc công ty xây dựng, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng, nhà giáo, nữ diễn viên, luật gia, một tay đua xe đạp vô địch quốc gia... Người gốc châu Á duy nhất là võ sư Phạm Gia Cầu, huyền đai 8 đẳng hapkido, huyền đai 8 đẳng taekwondo, đương nhiệm Võ sư trường Võ đường đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp (VIP Protection Specialist Training Center) tại Houston, Texas, Phó chủ tịch Liên đoàn Hapkido Jin Pal.
Ông là một trong số vài người Việt Nam đầu tiên được huấn luyện bài bản về võ thuật từ những võ sư hapkido và taekwondo hàng đầu của Hàn Quốc trong những năm của thế kỷ trước 60. Từ TP Hồ Chí Minh nhập cư Hoa Kỳ năm 1980, tài năng võ nghệ của ông được phát hiện bởi chính những người Mỹ, và năm 1986 ông bắt đầu mở võ đường tại Houston, Texas.
Cũng như các võ sư gốc châu Á khác, thời kỳ đầu tiên của ông cực kỳ chật vật. Mỗi ngày, sau khi các võ sinh ra về, ông trải nệm xuống sàn, lấy võ đường làm luôn phòng ngủ. Rồi lại phải thuyết phục võ sinh kiên nhẫn luyện tập từng động tác. Võ sinh của ông hầu hết là người Mỹ gốc Âu, những người này ít ai hiểu câu "Tôn sư trọng đạo", chữ "nhẫn" của văn hóa phương Đông.
Võ sư Phạm Gia Cầu may mắn gặp lại các ông thầy cũ của mình. Đại võ sư Kim Jin Pal (Kim Chấn Bát) sang Hoa Kỳ mở võ đường tại California và thành lập Liên đoàn Hapkido Jin Pal. Võ sư Cầu tham gia Liên đoàn và được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch. Đại võ sư Lee Song Nam từ Australia trở thành HLV Ban trọng tài Taekwondo Olympic, đã mời hai võ sư huynh đệ Phạm Gia Cổn và Phạm Gia Cầu hợp tác nghiên cứu những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cuộc tranh tài Taekdon-Moodo quốc tế.
Võ đường Phạm Gia Cầu nhanh chóng có tên trong giới thượng võ của bang Texas. Những thành công trong đào tạo võ thuật của ông khiến người bản xứ phải kính nể. Năm 1995, ông chính thức đại diện cho Liên đoàn Hapkido Jin Pal điều khiển các HLV Hoa Kỳ và Canada trong một buổi trình diễn những kỹ thuật giao đấu trước các nhân viên bảo vệ Tòa Bạch ốc. Ông là võ sư Việt Nam đầu tiên có võ sinh được tuyển vào đội vệ sĩ của Tổng thống Mỹ, không ít võ sinh khác của ông trở thành vệ sĩ cho các yếu nhân như Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên của Lực lượng đặc biệt chống khủng bố...
Năm nay đã tới tuổi 75, võ sư Phạm Gia Cầu vẫn gắn bó với võ nghiệp. Không thể đích thân huấn luyện võ sinh hằng ngày, nhưng ông vẫn đều đặn mỗi tuần hai buổi tới võ đường chỉ dạy cho các HLV ông đã đào tạo. Ông còn có những chuyến công du sang Pháp để chỉ đạo các HLV ở võ đường mà ông phối hợp với người Pháp xây dựng nên.