Sau khi giành thắng lợi trên nhiều vùng lãnh thổ chiến lược, thừa thế thắng, quân đội Syria đã tăng cường nã pháo vào các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở phía tây - nam, trước khi mở cuộc tiến công trên bộ nhằm vào phiến quân tại khu vực này. Lực lượng không quân Nga đã tiến hành các chiến dịch không kích hỗ trợ quân đội Syria giành lại nhiều vùng thuộc tỉnh Daraa. Trong khi đó, phiến quân Syria được các thế lực nước ngoài ủng hộ đã buộc phải hạ vũ khí và chấp thuận hòa giải với chính phủ.
Đại diện phe đối lập tại Syria bắt đầu đàm phán với những quan chức Nga về thỏa thuận ngừng bắn trên các vùng lãnh thổ hiện do phe nổi dậy chiếm đóng ở tỉnh Daraa. Một trong những nguyên nhân buộc phe nổi dậy phải xuống thang ngồi vào bàn thương lượng là do lực lượng này bị thất thế trước những thắng lợi có tính chiến lược của quân đội chính phủ ở Daraa, khu vực nằm giáp Cao nguyên Golan, vốn bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel đã sử dụng vùng này làm “bàn đạp” để tiến hành nhiều cuộc không kích, nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria cũng như các mục tiêu của Iran.
Cả Mỹ và Israel đều lo ngại sự hiện diện của quân đội Iran tại Syria và đây là lý do Mỹ đã hậu thuẫn phe đối lập ở Syria cũng như Israel tăng cường các chiến dịch không kích vào bên trong lãnh thổ Syria, nhằm hạn chế ảnh hưởng của Iran. Tuy nhiên, thất bại liên tiếp của quân nổi dậy ở khu vực phía tây - nam Syria đã khiến Mỹ phải tìm kiếm khả năng phối hợp với Nga nhằm giảm thiệt hại cho quân nổi dậy Syria trước những mũi tiến công của quân đội chính phủ.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ quan ngại sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Một số quan chức Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng Nga và Mỹ tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Tổng thống Mỹ D.Trump có thể sẽ tận dụng cuộc gặp với Tổng thống Nga V.Putin, dự kiến diễn ra tại Helsinki (Phần Lan) sắp tới, để đề nghị Nga tác động giúp hạn chế sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Thượng nghị sĩ L.Graham của đảng Cộng hòa (Mỹ) cho biết, Israel đang tích cực thúc đẩy kế hoạch thuyết phục Nga giúp thực hiện ý tưởng này, trong khi đồng minh đặc biệt này của Mỹ tại Trung Đông công khai tuyên bố không chấp nhận Iran hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.
Giới chức Mỹ cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận tạm thời về việc không cho phép các lực lượng Iran hiện diện trong phạm vi khoảng 50 km tính từ biên giới giữa Israel với Syria. Đổi lại, Nga đang yêu cầu Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự tại cửa khẩu An Tan của Syria, bởi căn cứ này được cho là giúp Mỹ có thể kiềm chế tham vọng của Iran thiết lập tuyến hành lang trên bộ nối Iran, Iraq, Syria, Liban và khu vực phía đông Địa Trung Hải. Nga cũng khẳng định rằng sự hiện diện của Iran tại Syria chỉ giới hạn ở các cố vấn quân sự và các nhân viên an ninh hỗ trợ người dân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố; quân đội Iran sẽ không có mặt tại Syria.
Nếu Nga và Mỹ thỏa thuận bảo đảm giảm căng thẳng ở mặt trận phía tây - nam Syria, Mỹ sẽ đạt được hai mục tiêu. Một là, tránh tiêu hao cho phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn đang ngày càng yếu thế. Hai là, Mỹ có thể rút êm khỏi chiến trường Syria nhằm tránh bị sa lầy. Giới chức ngoại giao Nga cũng đã loại trừ khả năng xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Nga và Mỹ tại Syria bởi hai bên đã phối hợp hoạt động thông qua một kênh liên lạc tránh xung đột đáng tin cậy.
Hiện Nga, cùng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ vai trò bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria. Trong bối cảnh chiến trường Syria diễn biến phức tạp, chính quyền Damascus kêu gọi Washington rút quân khỏi nước này, do lo ngại sự hiện diện của khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ có thể đe dọa chủ quyền Syria. Tổng thống Syria B.Assad tiếp tục lên tiếng phản đối sự can thiệp của Mỹ và đồng minh, đồng thời khẳng định Chính phủ Syria đủ khả năng bảo vệ và tái thiết đất nước.
Những toan tính của Mỹ về việc “bắt tay” với Nga nhằm giảm xung đột ở phía tây - nam Syria là “nước cờ” bất đắc dĩ trong tình thế khó khăn của Lầu năm góc, khi quân đội chính phủ Syria đang giành lợi thế trước quân nổi dậy. Tình hình này cũng phản ánh thực tế rằng, Nga đang ngày càng nắm thế chủ động ở Syria.