Nữ trí thức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

NDO - Ngày 3 và 4/4, Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền trung-Tây Nguyên” đã được tổ chức tại thành phố Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị.

Hội nghị hướng đến việc khuyến khích nữ trí thức tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp trong hai lĩnh vực quan trọng: bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tại khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Tham dự buổi lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế, cùng gần 200 đại biểu đến từ các Hội Nữ trí thức và các cơ quan khoa học công nghệ, các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nhấn mạnh: “Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV có nhiều điểm mới, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị Quyết 57-NQ/TW về ‘Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia’. Nghị quyết này thể hiện một cách tiếp cận mới, bao trùm và xuyên suốt, rất đúng thời điểm với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước”.

Ban Tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo khoa học chất lượng về bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ đó chọn ra 46 báo cáo được in trong Kỷ yếu của Hội nghị. Bên lề Hội nghị, Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ đã giới thiệu 23 gian hàng, trong đó có 16 gian của Hội Nữ trí thức thành phố Huế, khẳng định những đóng góp của nữ trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Nữ trí thức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ảnh 2

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế chia sẻ tại Hội nghị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế, chia sẻ: “Thành phố Huế luôn tạo điều kiện thuận lợi để nữ trí thức phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng và phát triển. Với chủ đề thực tế của Hội nghị, tôi tin rằng các nhà khoa học nữ sẽ đề xuất nhiều sáng kiến đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố và khu vực miền trung-Tây Nguyên”.

Tại Hội nghị, các phiên thảo luận đã đưa ra những giải pháp cụ thể về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Các báo cáo xoay quanh các vấn đề như: tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, các giải pháp cải thiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, và những nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Nữ trí thức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ảnh 3

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, như sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với an ninh phi truyền thống và giải pháp ứng phó với vấn đề này. Các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ chọn giống lúa chịu khí metan thấp, nghiên cứu biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sinh kế của phụ nữ dân tộc thiểu số cũng được trình bày.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu còn tham quan Tập đoàn Quế Lâm miền trung và Bệnh viện Trung ương Huế. Tập đoàn Quế Lâm, với hơn 20 năm phát triển, nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông sản an toàn, thân thiện với môi trường. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các đại biểu được tìm hiểu về những tiến bộ vượt bậc trong chăm sóc sức khỏe, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật cao trong điều trị.

Nữ trí thức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ảnh 4

Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đăng cai và tổ chức Hội nghị lần thứ IV tại thành phố Huế.

Chương trình đã trao tặng 45 phần quà cho các nữ bệnh nhân và 15 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là động viên tinh thần giúp họ vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Các đại biểu cũng đã tham quan Nhà Truyền thống và Trung tâm Điều trị Theo yêu cầu và Quốc tế của Bệnh viện Trung ương Huế, nơi triển khai các kỹ thuật y học tiên tiến và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Nữ trí thức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ảnh 5

Chương trình đã trao tặng 45 phần quà cho các nữ bệnh nhân và 15 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đăng cai và tổ chức Hội nghị lần thứ IV tại thành phố Huế. Các tập thể nhận bằng khen gồm: Hội Nữ trí thức thành phố Huế và Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế. Các cá nhân nhận Bằng khen gồm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế; Tiến sĩ Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế; ThS. BSCKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Tiến sĩ Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thực sự trở thành một cầu nối mạnh mẽ, giúp phụ nữ nâng cao vai trò trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và các hoạt động xã hội. Hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách, mà còn là dịp để các nữ trí thức thể hiện sự đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe”, Hội nghị này đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước, khẳng định tầm quan trọng của nữ trí thức trong các cuộc cách mạng khoa học và đổi mới sáng tạo.