Bộ trưởng Tài chính Pháp C.La-gác-đơ (trong ảnh) đã vượt qua đối thủ là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mê-hi-cô A-gu-xtin Ca-xten, giành được sự ủng hộ của đa số thành viên Ban Ðiều hành IMF qua các cuộc điều trần, tham vấn và tại cuộc bỏ phiếu hôm 28-6 vừa qua. Bà La-gác-đơ luôn dẫn trước đối thủ trong các cuộc thăm dò dư luận và chắc chắn giành thắng lợi sau khi Mỹ, cùng các nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc, Bra-xin và Nga dành sự ủng hộ cho ứng cử viên châu Âu. Bà La-gác-đơ bắt đầu nhiệm kỳ năm năm từ ngày 5-7 tới, xóa đi 'khoảng trống lãnh đạo' tại IMF sau khi người tiền nhiệm Ð.Xtrốt Can phải từ chức hồi tháng 5 vừa qua, do liên quan bê bối tình dục.
Sinh ngày 1-1-1956 tại Pa-ri (Pháp), C.La-gác-đơ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật và Chính trị tại các trường danh tiếng ở Pháp và Mỹ. Năm 1981, bà La-gác-đơ bắt đầu làm nghề luật sư tại Mỹ và 18 năm sau trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành Công ty luật quốc tế Baker & McKenzie có trụ sở ở Chi-ca-gô, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Bà bắt đầu tham gia Chính phủ Pháp từ năm 2005, với vị trí đầu tiên là Bộ trưởng Thương mại; từ tháng 5-2007 chuyển sang làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Từ tháng 6-2007, bà được Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp. Bà La-gác-đơ cũng là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8).
Bà La-gác-đơ có uy tín trong giới luật và tài chính quốc tế, bởi những nỗ lực theo đuổi cải cách kinh tế thông minh và táo bạo. Ở vị trí Bộ trưởng Thương mại, bà La-gác-đơ đóng góp đáng kể giúp vực dậy thị trường suy thoái của Pháp. Với vai trò Bộ trưởng Tài chính, bà góp phần đẩy mạnh ngành xuất khẩu của Pháp. Bà ủng hộ quan điểm cho rằng nước Pháp cần xóa bỏ lối suy nghĩ bảo thủ, để nhanh chóng đưa đất nước khỏi suy thoái tài chính. Năm 2009, C.La-gác-đơ được xếp vị trí số hai trong các cuộc thăm dò dư luận về các cá nhân được yêu thích nhất tại Pháp. Cùng năm, bà được tờ Thời báo Tài chính bầu chọn là Bộ trưởng Tài chính xuất sắc nhất châu Âu.
Năng lực và thành tích nổi bật của Bộ trưởng Tài chính Pháp, cùng với quyết tâm bảo vệ đặc quyền giữ ghế lãnh đạo IMF là những lý do để châu Âu ủng hộ bà La-gác-đơ trở thành Tổng Giám đốc IMF. Trong khi đó, các nền kinh tế đang nổi và châu Á muốn một công dân của họ đứng đầu IMF, nhằm phản ánh đúng thực tế thay đổi của kinh tế thế giới, giúp tăng sức nặng tiếng nói của các nước đang phát triển tại định chế cho vay toàn cầu này. Tuy nhiên, vai trò chủ chốt của bà La-gác-đơ trong quá trình phê chuẩn cơ cấu cứu trợ tài chính của IMF và EU nhằm giúp các nền kinh tế khó khăn tại châu Âu hiện nay, cũng như nỗ lực của bà giúp nêu bật vai trò của Pháp trong các diễn đàn quốc tế quan trọng là những yếu tố tác động tích cực tới các lá phiếu của Ban Ðiều hành IMF chọn bà vào vị trí lãnh đạo. Phát biểu ý kiến ngay sau khi được bầu vào ghế lãnh đạo IMF, bà La-gác-đơ bày tỏ 'vinh dự và vui mừng' khi được bổ nhiệm làm nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của IMF và cam kết thực hiện mục tiêu phục vụ hiệu quả tất cả các thành viên của định chế cho vay toàn cầu này.