Nữ sinh Afghanistan vẫn chưa thể quay lại trường học

NDO -

Taliban bất ngờ rút lại thông báo mở cửa trường trung học cho nữ sinh, đồng thời tuyên bố các trường này vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi một kế hoạch được lập ra theo luật Hồi giáo cho phép mở cửa trở lại.

Các nữ sinh Afghanistan trong một lớp học ở Kabul, tháng 9/2021. (Ảnh: Reuters)
Các nữ sinh Afghanistan trong một lớp học ở Kabul, tháng 9/2021. (Ảnh: Reuters)

Bộ Giáo dục của chính quyền Taliban tại Afghanistan tuần trước thông báo cho phép mở cửa trường học cho tất cả học sinh kể cả học sinh nữ trên cả nước từ ngày 23/3, sau nhiều tháng hạn chế giáo dục cho nữ sinh trung học. Tuy nhiên, vào đúng ngày 23/3, hãng tin Bakhtar News của chính quyền Taliban dẫn một thông báo của Bộ giáo dục Taliban cho biết, các trường học cho trẻ em gái vẫn sẽ đóng cửa để chờ luật Hồi giáo và văn hóa Afghanistan.

Theo nguồn tin của Reuters, Suhail Shaheen - một thành viên cấp cao của Taliban cho biết, việc hoãn mở cửa các trường học cho nữ sinh là do vấn đề kỹ thuật và Bộ Giáo dục của Taliban đang nghiên cứu đồng phục theo tiêu chuẩn cho học sinh trên cả nước.

Trước đó, một người phát ngôn ngành giáo dục tại Afghanistan khẳng định, việc mở cửa lại trường học luôn là mục tiêu của chính quyền Taliban. Quan chức này nêu rõ mục tiêu mở cửa trường học không nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, mà là trách nhiệm của chính quyền trong việc giáo dục và hỗ trợ cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, Taliban cũng từng khẳng định muốn có riêng các trường dành cho nữ sinh từ 12 đến 19 tuổi và trường hoạt động theo các nguyên tắc Hồi giáo.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết lấy làm tiếc về thông báo mới nói trên của Taliban.

Hôm 17/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thiết lập quan hệ chính thức với Afghanistan do Taliban điều hành, mặc dù chính quyền này chưa được quốc tế công nhận rộng rãi. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức khi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết mà trong đó không sử dụng từ Taliban và đưa ra nhiệm vụ mới kéo dài 1 năm cho UNAMA. Nghị quyết bao gồm một số lĩnh vực hợp tác về nhân đạo, chính trị và nhân quyền, trong đó có quyền của phụ nữ, trẻ em và nhà báo.