Bên lề sân cỏ

Nữ ca sĩ Sa-ki-ra trình diễn liên tiếp ở ba kỳ bế mạc World Cup

Mặc dù không muốn Sa-ki-ra biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014, nhưng cuối cùng FIFA đã buộc phải mời nữ ca sĩ người Cô-lôm-bi-a hát biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014 vào rạng sáng 14-7 tới trên sân Ma-ra-ca-na. Trước đó, dù được lăng-xê rầm rộ nhưng bài hát chính thức We are One do Gien-ni-phơ Lô-pét và Pít-bun hát đã không tạo được lôi cuốn bằng ca khúc cổ động cho World Cup 2014 do Sa-ki-ra tự thực hiện là La La La (Bra-xin 2014). Clíp ca khúc này được khán giả khắp hành tinh đón nhận nhờ giai điệu sôi động và vũ điệu bốc lửa của Sa-ki-ra. Ðây cũng là lần thứ ba liên tiếp Sa-ki-ra được biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup.

"Vũ công sam-ba" chơi không đẹp vì hay "chặt chém"

Tại kỳ World Cup lần này, trong khi thi đấu chưa thật xuất sắc thì đội tuyển Bra-xin lại nổi tiếng phạm lỗi nhiều nhất từ đầu giải đến nay, thậm chí hay "chặt chém" các chân sút đối phương. Theo thống kê, chính những "vũ công sam-ba" đã phạm lỗi nhiều nhất với 96 lỗi sau năm trận đấu vừa qua. Hai trận đấu có họ tham gia cũng có nhiều lỗi nhất tại World Cup 2014 là trận tứ kết với đội tuyển Cô-lôm-bi-a (54 lỗi, trong đó đội tuyển Bra-xin phạm 31 lỗi) và trận vòng 1/16 với đội tuyển Chi-lê (51 lỗi, đội tuyển Bra-xin phạm 28 lỗi). Các "vũ công sam-ba" cũng bị nhận nhiều thẻ phạt nhất tại giải đấu với mười thẻ vàng.

Quả bóng đặc biệt Brazuca Final Rio để đá trận chung kết

Hãng thể thao danh tiếng Adidas vừa cho ra mắt quả bóng chính thức được sử dụng cho trận chung kết FIFA World Cup 2014 với tên gọi Brazuca Final Rio. Ðây là quả bóng đặc biệt dành cho trận chung kết mà cả thế giới đang chờ đợi trên sân Ma-ra-ca-na. Về hình thức, quả bóng được thiết kế từ cảm hứng của Cúp vàng với hai mầu xanh lá và vàng và đã trải qua một quá trình thử nghiệm hai năm rưỡi với sự tham gia của 600 cầu thủ hàng đầu và 30 đội bóng đến từ 10 quốc gia khắp ba châu lục. Cải tiến duy nhất của quả bóng là cấu trúc sáu mặt đối xứng giúp các cầu thủ tăng khả năng giữ bóng và tạo sự cân bằng tuyệt đối.

Noi-ơ bắt bóng giỏi và có nhiều tài lẻ

Thủ môn đội tuyển Ðức bắt bóng giỏi, nhưng còn nổi tiếng bởi nhiều môn thể thao khác, nhất là ở hai môn thể thao trượt tuyết và quần vợt. Anh cũng chơi giỏi cả các môn: bóng bàn, bi-a xnốc-cơ và phi tiêu. Bên cạnh niềm đam mê thể thao, Noi-ơ còn say mê âm nhạc và ca hát. Với chất giọng của mình, "người nhện" Ðức còn tham gia lồng tiếng nhân vật Phrăng Mắc Cây trong bộ phim hoạt hình Monsters University. Noi-ơ cũng là một trong số ít cầu thủ có chỉ số thông minh cao khi giành được giải thưởng 500 nghìn ơ-rô ở cuộc thi "Ai là triệu phú" của nước Ðức vào năm 2011. Số tiền thưởng này được anh dùng lập quỹ từ thiện mang tên anh.

Có thể bạn quan tâm