Công tác trọng tài

Nóng trên đường chạy

Công tác trọng tài còn nhiều hạn chế.
Công tác trọng tài còn nhiều hạn chế.

Hơn 100 trọng tài, giám sát và quan chức LĐBĐVN, thành viên BTC giải nhóm họp tại Đà Nẵng để rút kinh nghiệm lượt đi và chuẩn bị cho việc gánh vác trọng trách điều hành các trận đấu ở lượt về giải hạng Nhất và Chuyên nghiệp. Trong buổi sáng qua, HĐTT đã tiến hành kiểm tra thể lực các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất. Theo thông tin từ HĐTT, đã có hai trường hợp không vượt qua đợt kiểm tra thể lực bị trả về địa phương.

Cuộc họp rút kinh nghiệm được tiến hành tại hội trường. Các trọng tài trực tiếp xem lại các tình huống điển hình ở lượt đi và mổ xẻ, rút kinh nghiệm. Sau đó, HĐTT phân tích những vấn đề nổi côm. Theo ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch HĐTT, nhìn chung ở lượt đi, các trọng tài đã có nhiều cố gắng để hoàng thành nhiệm vụ và không có sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Đề cập đến mặt còn hạng chế, ông Mùi cho rằng: “ Công tác trọng tài luôn có những khó khăn nhất định. Một trọng tài có kinh nghiệm 15-20 năm cầm còi khác với trọng tài mới chỉ có 2-3 năm vào nghề. Lực lượng trọng tài của chúng ta hiện đang trong giai đoạn trẻ hoá nên sai sót là khó tránh khỏi. Từ thực tế công tác trọng tài ở lượt đi, HĐTT đã tổng hợp và đưa ra những vấn đề cần khắc phục ngay ở lượt về. Thứ nhất là việc các trọng tài chưa nghiêm khắc trong việc xử lý những tình huống cầu thủ cố tình câu giờ, kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, việc phối hợp xử lý các lỗi việt vị, lỗi 12 của trọng tài và các trợ lý chưa thật sự ăn ý, dẫn đến những phản ứng. Trên thực tế, một số trọng tài do không nắm vững phương pháp, chọn vị trí quan sát không tốt nên rất dễ mắc lỗi trong những tình huống nhạy cảm như xác định bóng chạm tay hay bàn thắng hợp lệ. Vấn đề thứ ba, HĐTT khuyến cáo với các trọng tài là việc xác định cự ly lập hàng rào trong những tình huống đá phạt phải bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách theo quy định của luật. Cách ứng xử của các trọng tài đối với cầu thủ, của CĐV và các đội bóng với trọng tài cũng là một vấn đề cần được chấn chỉnh, tránh để xảy ra những phản ứng dây chuyền, làm ảnh hưởng đến trận đấu. Ông Mùi xác định, hạn chế sai sót của trọng tài là việc làm thường xuyên của HĐTT và đòi hỏi phải có thời gian cũng như nỗ lực từ chính bản thân mỗi trọng tài”.

Tuy nhiên, đối với các trọng tài thì việc phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực mới thực sự là một thách thức. Không giống như đợt kiểm tra hồi đầu mùa giải, chỉ có duy nhất “Còi vàng” Dương Mạnh Hùng bị loại, ngay trong đợt kiểm tra đầu tiên vào sáng ngày 13-6, đã có 2 trọng tài phải chia tay với giải hạng Nhất. Theo kế hoạch, trong buổi sáng nay, HĐTT tiến hành kiểm tra thể lực với các trọng tài làm nhiệm vụ tại lượt về giải VĐQG chuyên nghiệm, trong đó có trường hợp “thi lại” của ông Dương Mạnh Hùng. Nếu vượt qua đợt kiểm tra này, ông Hùng sẽ được phân công làm nhiệm vụ ngay ở vòng 15 V-League 2007 diễn ra vào cuối tuần.

Có thể bạn quan tâm