ND- Tham nhũng được nhiều nơi coi là "quốc nạn". Qua những vụ nổi cộm gần đây, có thể thấy thực trạng nhức nhối.
Tại Indonesia, (ngày 10-4) Ủy ban chống tham nhũng (KPK) bắt giữ Thống đốc Ngân hàng Indonesia (BI) B.Abdullah với cáo buộc ông lấy 31,5 tỷ rupiah của BI hối lộ một số Nghị sĩ để vận động thông qua một đạo luật về BI năm 2004.
Tháng 2, hai vị Giám đốc của BI bị bắt vì liên quan vụ sử dụng sai mục đích 100 tỷ rupiah (10 triệu USD) trong quỹ BI, ông này bị nghi liên quan. KPK cũng đã bắt Nghị sĩ A.A.Nasution (Ðảng Phát triển Thống nhất-PPP) với tội danh nhận hối lộ 4 triệu rupiah.
Tại Philippines, Trạm Khí tượng Xã hội, tổ chức điều tra dư luận hàng đầu ở nước này, ngày 14-4 công bố kết quả thăm dò cho thấy, chỉ 27% số người được hỏi hài lòng với Tổng thống G.Arroyo, tỷ lệ ủng hộ thấp nhất dành cho bà trong hơn hai năm qua, do những tố cáo tham nhũng.
Tại Trung Quốc, ngày 13-3 nguyên Quận trưởng Hải Ðiện, Châu Lương Lạc bị Tòa án TP Bắc Kinh tuyên tử hình do tham nhũng và nhận hối lộ hơn 2,3 triệu USD trong thời gian 1998-2006.
Tòa án TP Thiên Tân (11-4) kết án cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ 18 năm tù vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền trục lợi trong thẩm định, duyệt dự án, phân bổ vốn, quy hoạch đất, bổ nhiệm. Hàng chục nhân vật liên quan vụ tham nhũng ở Thượng Hải lãnh án tù giam.
Tại LB Nga, theo Viện Kiểm sát Tối cao Nga, năm 2007 có 11.000 vụ hối lộ bị phát giác; 40% số người bị truy cứu trách nhiệm là nhân viên bảo vệ pháp luật; 20% là bác sĩ, nhân viên ngành y; 20% là nhân viên cơ quan chính quyền các cấp. Ba tháng đầu năm nay 3.000 vụ hối lộ bị phát giác, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Số thẩm phán bị truy cứu trách nhiệm về hành vi tham nhũng tăng, với 11 người trong hai tháng.
Tại Bangladesh, trong chiến dịch loại trừ tham nhũng từ tháng 1-2007 tới nay hơn 150 chính khách hàng đầu bị bắt, hơn 10 người lĩnh án từ 5 đến 20 năm tù giam. Giữa tháng 5, một tòa án phát lệnh bắt sáu cựu Bộ trưởng, cựu Thủ tướng K.Zia và con trai thứ của bà với cáo buộc năm 2003 lạm dụng quyền lực trao hai hợp đồng cho một công ty không đúng thủ tục đấu thầu. Tòa án Bangladesh (18-5) xét xử cựu Thủ tướng nước này H.Oa-dét với tội danh nhận hối lộ 437.000 USD từ một công ty năng lượng. Bà Oa-dét 60 tuổi, có thể bị kết án 10 năm tù giam.
Bộ Tư pháp Israel, đầu tháng 5 công khai những cáo buộc Thủ tướng E.Ohmert nhận trái phép hàng trăm nghìn USD của một thương gia Mỹ trong giai đoạn 1998-2003 khi là Thị trưởng Jerusalem. Ðây là cuộc điều tra thứ năm đối với ông Ohmert từ khi làm Thủ tướng năm 2006.
Tại Mỹ, ngày 13-3, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị A.Jackson, người gần gũi với Tổng thống G.Bush, đang bị Cục Ðiều tra liên bang (FBI) điều tra về các cáo buộc lạm dụng quyền lực và thiên vị, phải tuyên bố từ chức. Trợ lý đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề liên bộ đã phải từ chức để hầu tòa vì bị phát giác sử dụng tùy tiện quỹ của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ.
Tại Brazil, trong năm năm qua, gần 1.700 nhân viên Nhà nước bị kỷ luật vì tham nhũng. Viện Kiểm sát Brazil (13-5) đề nghị truy tố ba quan chức gồm cựu Bộ trưởng Năng lượng, Thống đốc bang Maranhao và Thống đốc bang Alagoas, gần 60 nhân vật khác với tội danh gian lận và tham nhũng trong đấu thầu các công trình công cộng...
Cuộc chiến chống tham nhũng được nhiều nước coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quốc gia. Giới phân tích vạch rõ, hiệu quả chống tham nhũng là thước đo uy tín của bộ máy lãnh đạo trước người dân, của một nước trên trường quốc tế.
Trung Quốc (tháng 5-2007) lập Cục Phòng, chống tham nhũng quốc gia với nhiệm vụ xử lý các vụ tham nhũng liên quan Chính phủ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ năm 2008 là chỉnh đốn tác phong làm việc của các quan chức nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng. Các vấn đề then chốt gồm cải thiện hệ thống ra quyết sách thông qua tư vấn dân chủ, lắng nghe công chúng và khảo sát kỹ việc ban hành chính sách; cải cách hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên công như đất, khoáng sản, hoạt động đấu thầu tài nguyên được kiểm toán và điều tra chặt chẽ; siết chặt quản lý chấp pháp, tăng cường độ minh bạch trong quản lý tài chính của Chính phủ đối với các dự án đầu tư lớn; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Chính phủ quy định: Lãnh đạo Chính phủ không được gửi thư hay điện chúc mừng, đề từ đối với hoạt động của các ngành và địa phương; xuống địa phương phải tự đi, không cần nghênh tiếp, đưa đón; thành viên Chính phủ phải nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật, có lệnh là thực hiện, đã cấm là không được làm.
Malaysia tuyên bố đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, theo đó Chính phủ cơ cấu lại Cơ quan chống tham nhũng thành Ủy ban Chống tham nhũng hoạt động độc lập với nhiều quyền hạn hơn. Ủy ban này gồm một hệ thống kiểm tra hiệu quả, cân bằng nhằm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm đối với dân. Trong năm năm tới, Ủy ban được bổ sung 5.000 nhân viên lên 7.000 người. Hằng năm Ủy ban báo cáo tình hình hoạt động với Ủy ban đặc biệt chống tham nhũng của QH.
LB Nga coi chống tham nhũng là nhiệm vụ quốc gia. Cựu Tổng thống V.Putin (14-2) thừa nhận, một trong những vấn đề nhức nhối nhất mà Chính phủ chưa giải quyết được trong tám năm ông cầm quyền là tham nhũng tràn lan "như một căn bệnh trầm kha".
Ngày 19-5, chưa đầy hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống D.Medvedev phát động chiến dịch chống tham nhũng với việc đầu tiên-ký Sắc lệnh về các biện pháp mới chống tham nhũng. Ông yêu cầu Chính phủ soạn thảo "Kế hoạch hành động chống tham nhũng", khẳng định cuộc đấu tranh sẽ hiệu quả trên cơ sở hiện đại hóa Luật Chống tham nhũng bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước.
Thực tế cho thấy mặt trận đấu tranh nhằm loại bỏ ung nhọt tham nhũng đầy cam go, đòi hỏi nỗ lực to lớn của các cộng đồng và toàn xã hội.