Nỗ lực tìm kiếm 15 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Phú Quý

NDO -

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, đến 22 giờ ngày 17-12, chỉ còn tàu Cảnh sát biển CSB 6007 đang ở khu vực gần tàu XIN HONG bị nạn để tìm kiếm các thuyền viên trên tàu nhưng vẫn chưa phát hiện được các thuyền viên. 

Tàu XIN HONG bị nghiêng và chìm dần tại khu vực biển cách đảo Phú Quý 1,5 hải lý.
Tàu XIN HONG bị nghiêng và chìm dần tại khu vực biển cách đảo Phú Quý 1,5 hải lý.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm theo hướng Tây Nam khoảng 3- 5 hải lý (theo hướng gió), đội cứu nạn phát hiện một xuồng cứu sinh màu cam, đường kính 3,5 – 4 m không có người. Tàu XIN HONG đã chìm một phần. 

Trước đó, vào chiều ngày 17-12, ngay sau khi nhận được thông tin tàu hàng XIN HONG đến gần đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý thì bị nghiêng và có khả năng bị chìm, thuyền trưởng tàu phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu Cứu nạn CN/09 BP.11.19.01 ra cứu nạn. Cùng với đó, tàu Cảnh sát biển CSB 6007 hoạt động tại vùng biển Phú Quý cũng ra khu vực tàu bị nạn để cứu nạn.  

Nỗ lực tìm kiếm 15 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Phú Quý -0
  Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện một xuồng cứu sinh không có người bên trong, cách tàu bị nạn khoảng 3 – 5 hải lý.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết trời tối, mưa to, tầm nhìn hạn chế, tại khu vực có sóng to, gió lớn cấp 7 - cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0 – 5,0 m rất nguy hiểm đến lực lượng tìm kiếm cứu nạn, nên tàu Cứu nạn CN/09 BP.11.19.01 phải về lại Cảng Phú Quý, đến sáng mai, ngày 18-12 sẽ tiếp tục quay lại tìm kiếm các thuyền viên.    

Như Nhân Dân điện tử đã đưa, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-12, tàu hàng XIN HONG, quốc tịch Panama, số IMO: 9205524, có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hồng Công. Khi đi ngang qua vùng biển Phú Quý (Bình Thuận), do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch làm cho tàu nghiêng, thuyền trưởng xin phép cho tàu vào phao số 0 Cảng Phú Quý để tránh trú. Khi đến cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng và có nguy cơ bị chìm rất cao, thuyền trưởng tàu đã yêu cầu cứu nạn.

Nỗ lực tìm kiếm 15 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Phú Quý -0
 Tình hình thời tiết rất khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III điều tàu ra hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên tàu XIN HONG. Đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin TKCN theo quy định thông báo để các tàu thuyền, phương tiện vận tải biển đang hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực tàu XIN HONg bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động có phương án ứng phó sự cố tràn dầu khi tàu XIN HONG chìm và xảy ra sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận. Chỉ đạo Sở Yế tế phối hợp với UBND huyện Phú Quý sẵn sàng tiếp nhận thuyền viên bị nạn và triển khai công tác khai báo y tế, cách ly phòng chống Covid-19 theo quy định.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trên tàu XIN HONG trong các bản tin tiếp theo.

Tàu hàng chở gần 8.000 tấn đất sét nguy cơ chìm gần đảo Phú Quý