Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là một trong những dự án có quy mô lớn, với tổng diện tích đất hơn 9.170 ha, thuộc địa bàn 11 xã phía nam thành phố; trong đó, xã Dân Hòa có diện tích đất thu hồi khoảng 1.870 ha, liên quan tới 9.600 hộ dân.
Do diện tích đất giải phóng mặt bằng lớn, liên quan nhiều hộ dân nên khối lượng công việc nhiều và không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác xác định diện tích đất, quy chủ, lập phương án bồi thường... Để triển khai khối lượng công việc lớn này, Ủy ban nhân dân xã đã khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Chính quyền đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic; phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; đồng thời, giải đáp kịp thời những kiến nghị, thắc mắc của các hộ dân. Các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi.
Để hỗ trợ người dân bị thu hồi đất trồng lúa, ngoài mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, người dân còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm; bồi thường hoa màu, tài sản gắn liền với đất theo đơn giá mới của thành phố và thưởng tiến độ nếu bàn giao mặt bằng đúng thời hạn... Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân, chuyên gia và cộng đồng dân cư đóng góp vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic-phân khu B và phân khu D trên địa bàn xã Dân Hòa.
Anh Nguyễn Văn T., người dân thôn Ước Lễ cho biết: Nhiều ý kiến của người dân đã được chính quyền, đơn vị lập quy hoạch lắng nghe, xem xét như điều chỉnh tuyến đường quy hoạch đi qua một số hộ dân, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa khu đô thị mới với các làng xóm, khu dân cư hiện hữu để hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với ổn định đời sống người dân. Đáng chú ý, người dân rất mừng khi đề xuất quy hoạch nghĩa trang thôn Ước Lễ thành công viên nghĩa trang, mở rộng thêm khoảng 5 ha nhằm phục vụ việc quy tập các phần mộ bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án khu đô thị, được các đơn vị chức năng tiếp thu.
Đại diện Ủy ban nhân dân xã cho biết, phần lớn các hộ gia đình đồng thuận, ủng hộ dự án; những ý kiến chưa đồng thuận tiếp tục được giải đáp thấu đáo. Các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng nhận tiền hỗ trợ, bồi thường trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và cam kết bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được xem xét, chi trả tiền trước Tết; đã chi trả hơn 110 trường hợp với gần 300 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đinh Hữu Bình: Cấp ủy, chính quyền xác định công tác giải phóng mặt bằng, nhất là phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc với tinh thần cao nhất, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ, đồng thuận và tự giác chấp hành. Chính quyền sẽ tích cực phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện dự án đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót về chính sách; không để người dân thiệt thòi, đồng thời không để chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.