Nỗ lực đưa lao động Việt Nam ở Li-bi về nước

* BIDV hỗ trợ ba tỷ đồng cho Chương trình sơ tán người lao động Việt Nam ở Li-bi

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, đến chiều 28-2, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước trong khu vực Trung Ðông và Bắc Phi đã phối hợp và hỗ trợ làm thủ tục lãnh sự cần thiết để đưa gần 1.000 lao động về đến Việt Nam an toàn và hơn 4.000 lao động ra khỏi Li-bi, hiện quá cảnh ở nước thứ ba (Ai Cập, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Man-ta, Tuy-ni-di và An-giê-ri). Trong số hơn 4.600 lao động đang ở Li-bi, khoảng 3.000 người đã có kế hoạch di dời khỏi nước này và đang tập trung tại các khu vực biên giới, bến cảng và sân bay. Ðể tăng cường nhân lực, hỗ trợ tối đa giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh, cấp giấy tờ cần thiết và phối hợp chính quyền các nước sở tại đưa lao động Việt Nam về nước, tối 26-2, tổ công tác liên ngành đầu tiên đã tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 28-2, hai tổ công tác liên ngành khác tiếp tục tới Man-ta và Ai Cập. Bộ Ngoại giao đã phối hợp các cơ quan liên quan của Việt Nam và các nước hỗ trợ Vietnam Airlines tổ chức chuyến  bay  đầu  tiên  sang Ai Cập tối 28-2 để đón lao động ta về nước.

Sáng 1-3 giờ địa phương (khoảng 12 giờ trưa cùng ngày giờ Hà Nội), chuyến chuyên cơ của Vietnam Airlines chở đoàn công tác, do Thứ trưởng Ngoại giao Ðoàn Xuân Hưng dẫn đầu hạ cánh xuống sân bay Cai-rô, mang theo gần mười tấn hàng cứu trợ. Máy bay dự kiến đón 307 lao động Việt Nam thuộc các công ty Letco, Vinamex và Sông Ðà về nước. Số lao động còn lại chưa có vé máy bay sẽ được chuyến chuyên cơ tiếp theo đưa về nước. Hiện Ðại sứ quán Việt Nam tại Cai-rô đang nhanh chóng hoàn tất giấy tờ thông hành và tờ khai hải quan xuất cảnh cho lao động Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước khi lên đường tới Ai Cập, Thứ trưởng Ðoàn Xuân Hưng cho biết, chuyến chuyên cơ này sẽ đón lao động Việt Nam đang ở Ai Cập, đồng thời trên cơ sở nắm tình hình tại chỗ, đoàn sẽ trao đổi, thống nhất và báo về trung tâm để xử lý quyết định điểm tiếp theo. Việc quan trọng nhất mà Nhà nước giao là bằng mọi cách để sơ tán một cách an toàn, có trật tự tất cả lao động Việt Nam ra khỏi Li-bi. Những người đã rời Li-bi thì phối hợp với các đối tác để đưa hết về nước. Những người còn ở Li-bi, thì nắm số lượng, để sơ tán họ ra khỏi Li-bi càng nhanh càng tốt. Ðây là nhiệm vụ hết sức khó khăn vì hiện nay nội bộ Li-bi đang căng thẳng, mà việc liên lạc với cơ quan đại diện, lao động Việt Nam và các đối tác rất khó khăn... Không chỉ các cơ quan trong nước phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý vấn đề này, mà phía Việt Nam còn phối hợp các tổ chức quốc tế, làm việc với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), đề nghị họ cho biết những địa chỉ liên lạc và có những hỗ trợ cần thiết. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã có thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN có nhiều lao động ở khu vực này, đề nghị họ trong quá trình sơ tán người lao động thì phối hợp thông tin cho phía Việt Nam...

Ngay sau khi tới Cai-rô, Ðoàn công tác liên ngành đã kịp thời chỉ đạo các tổ công tác tại Ai Cập và Man-ta phối hợp các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ người lao động Việt Nam đang quá cảnh tại các nước này. Tổ công tác liên ngành tại I-xtan-bun đã tiếp nhận hơn 1.000 lao động Việt Nam và đang phối hợp chặt chẽ với Ðại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan chức năng sở tại làm các giấy tờ, thủ tục cần thiết để đưa những người này về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tính đến ngày 1-3 đã có hơn 6.000 lao động Việt Nam sơ tán khỏi Li-bi sang các nước thứ ba.

Ngày 1-3, chuyến bay VN6569 từ Cai-rô trở về Hà Nội cất cánh lúc 10 giờ 5 phút giờ địa phương (15 giờ giờ Việt Nam) chở 318 hành khách đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ cùng ngày. Hôm nay, Vietnam Airlines thực hiện tiếp chuyến bay thứ hai đón lao động Việt Nam về nước theo lịch trình Hà Nội - Djebra (Tunisia) - Hà Nội.

Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đăng ký với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ủng hộ Chương trình sơ tán người Việt Nam ở Li-bi ba tỷ đồng, do cán bộ, công nhân viên của BIDV quyên góp để  sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể 15 nghìn người lao động BIDV đối với những khó khăn của đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, BIDV đã có sáng kiến đề nghị MTTQ Việt Nam nhanh chóng nghiên cứu thành lập quỹ Hỗ trợ khẩn cấp người Việt Nam ở nước ngoài để ứng cứu trong trường hợp tương tự như ở Li-bi.

Khoảng 1.400 lao động đã về nước an toàn

Lúc 14 giờ 45 phút ngày hôm qua 1-3, chuyến bay mang số hiệu QR 614 bay từ Ðô-ha (Qua-ta) chở 50 lao động Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Số lao động này do Công ty Isalco và Công ty JV Net đưa đi (Isalco: tám người; JV Net: 42 người). Cùng với 60 lao động về nước trong tối 28-2 và 32 lao động về nước trong sáng 1-3, số lao động Việt Nam tại Li-bi về nước an toàn tính đến thời điểm 16 giờ ngày 1-3 là 1.075 người. Ðến khoảng 22 giờ đêm 1-3, chuyến chuyên cơ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chở 318 lao động Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa tổng số lao động Việt Nam về nước đến ngày 1-3 là khoảng 1.400 người. Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Ðảng, Bộ trưởng LÐ, TB và XH cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đã ra đón đoàn.

Trước đó, Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Ðông và Bắc Phi đã cử ba đoàn công tác sang Ai Cập, Tuy-ni-di và Man-ta để hỗ trợ đưa lao động Việt Nam về nước. Ðoàn công tác sang Ai Cập mang theo tám tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men và quần áo ấm để cung cấp cho lao động Việt Nam.

Trước tình hình diễn biến phức tạp do những cuộc biểu tình chống đối Chính phủ đang diễn ra tại Ba-ranh và Ô-man, nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại hai quốc gia này, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có Công văn yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Ba-ranh và Ô-man rà soát ngay tổng số lao động đã đưa đi làm việc, đối tác, địa chỉ liên hệ... Chỉ đạo các cán bộ đại diện tại hai quốc gia này theo dõi sát tình hình, đồng thời báo cáo ngay Ðại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời. Chỉ đạo các cán bộ đại diện tại Ba-ranh và Ô-man khuyến cáo người lao động tránh những địa điểm có biểu tình...

* Tối 1-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LÐ, TB và XH) cho biết, tính đến thời điểm 18 giờ ngày 1-3, các đối tác và chủ sử dụng lao động Việt Nam đã và đang triển khai đưa 9.189 lao động Việt Nam sang các nước láng giềng của Li-bi, như: Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Man-ta, Tuy-ni-di, Hy Lạp, An-giê-ri... 

Có thể bạn quan tâm