Vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee ở thành phố Bandar Abbas của Iran khiến 195 người bị thương, con số có thể còn tăng lên vì có nhiều công nhân đang làm việc tại thời điểm xảy ra vụ nổ.
Sáng 28/8, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã khiến 2 người tử vong.
Ngày 6/3, truyền thông Nga dẫn lời ông Vladislav Khovalyg, Người đứng đầu Cộng hòa Tuva thuộc Liên bang Nga cho biết, tại nhà máy nhiệt điện Shagonar nằm trên lãnh thổ Cộng hòa đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương.
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trên tầng cao của garage Kim Thu, nơi chuyên sữa chữa ô-tô, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vật chất đang được điều tra, thống kê.
Sáng 9/1 (theo giờ Việt Nam), tại khách sạn Sandman nổi tiếng ở thành phố Fort Worth thuộc bang Texas của Mỹ đã xảy ra nổ lớn khiến ít nhất 21 người bị thương.
Sáng 3/12, truyền thông Philippines đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương nặng sau khi xảy ra vụ nổ ở bên trong cơ sở giáo dục thể chất và thể thao của Đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines.
Các cơ quan chức năng huyện An Lão và thành phố Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ 1 ngôi nhà tạm bị sập và có người tử vong sau vụ nổ xảy ra sáng 4/11, tại xã Quang Trung (huyện An Lão).
Một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan khi các tín đồ đang tham gia cầu nguyện.
Hãng thông tấn Reuters và AFP dẫn thông tin của truyền thông địa phương Uzbekistan cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi xuất hiện một đám cháy lớn tại nhà kho ở thủ đô Tashkent, rạng sáng 28/9 (theo giờ địa phương).
Chiều 6/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến một cửa hàng chuyên thiết bị điện bị thiêu rụi.
Theo hãng tin AFP, Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 27/3 thông báo, ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này.
Giới chức địa phương và các nhân chứng cho biết, đất đá và kim loại nóng chảy từ vụ nổ đã bắn sang các tòa nhà lân cận, khiến ít nhất 14 người bị thương, chủ yếu là do bỏng.
Theo thông tin cập nhật, 4 dân thường đã bị thương trong vụ nổ lớn ngày 28/12 làm rung chuyển thành phố Taluqan, thủ phủ tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan.
Tối 25/12, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 1 cháu nhỏ tử vong và 3 cháu khác bị thương xảy ra vào chiều cùng ngày.
Ngày 3/12, một quả bom đã phát nổ trên tuyến đường sắt chạy qua quận Sadao, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan gây hư hại đường ray, làm một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và nhiều toa tàu bị lật. Rất may vụ nổ không gây ra thiệt hại về người.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, chiều 23/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ này.
Có 14 thợ mỏ đang bị mắc kẹt trong một mỏ than ở miền bắc Colombia sau khi xảy ra một vụ nổ dưới lòng đất tại khu vực mỏ này. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.
Ít nhất 33 người đã thiệt mạng cùng 73 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra ngày 15/10 tại thánh đường Imam Bargah ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.
Ngày 8/10, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom mang theo người tại một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, đông bắc Afghanistan, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
Ngày 3/10, người phát ngôn lực lượng Taliban ở Afghanistan cho biết, một vài người dân đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul.
Nhà chức trách Bangladesh xác nhận ít nhất bảy người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác đã bị thương trong một vụ nổ tại thủ đô Dhaka của nước này tối 27/6 (giờ địa phương), khiến một tòa nhà ba tầng bị đổ sập, mà nguyên nhân nhiều khả năng do nổ đường ống gas.
Reuters đưa tin, sáng sớm ngày 11-9, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển TP Zarqa của Jordan. Nguyên nhân được cho là do chập điện tại một kho vũ khí của quân đội nước này.
Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại Beirut đã tăng lên 135. Vụ nổ còn khiến hàng chục người mất tích và khoảng 5.000 người bị thương. Lebanon đã công bố Beirut là “thành phố thảm họa” và ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này.
Theo thông tin mới nhất do Bộ trưởng Y tế Lebanon cung cấp, số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra tại thủ đô Beirut tối 4-8 đã lên tới 78. Gần 4.000 người khác bị thương trong vụ nổ kinh hoàng này.