Số liệu từ Bộ Du lịch Philippines công bố ngày 6/3 cho biết, ngành du lịch nước này đã thu về 65,3 tỷ peso (tương đương 1,1 tỷ USD) trong tháng 1/2025, vượt mức trước đại dịch Covid-19 năm 2019.
Với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2024, thị trường Philippines tiếp tục hứa hẹn là một điểm đến quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển bền vững.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines đạt trên 8,66 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2023. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang quốc đảo này lần đầu vượt mốc 6 tỷ USD, đạt 6,19 tỷ USD (tăng 20,2%); trong khi xuất siêu đạt mức kỷ lục 3,72 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Bất ngờ lớn đã xảy ra ở trận lượt đi cặp bán kết thứ hai ASEAN Cup 2024 tối 27/12 khi đội tuyển chủ nhà Philippines nhập cuộc tốt trước đội tuyển Thái Lan và bất ngờ giành chiến thắng. Lần gần đây nhất họ thắng Thái Lan là vào năm 1972.
Thượng viện Philippines phê chuẩn một hiệp ước quốc phòng quan trọng với Nhật Bản, cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau và tăng cường các cuộc tập trận chung.
Tối 12/12, đội tuyển chủ nhà Philippines ra quân ở bảng B ASEAN Cup 2024 gặp đội tuyển Myanmar. Với đội hình xuất phát gồm rất nhiều cầu thủ cao hơn 1m8 và chọn lối chơi tấn công biên, hàng tiền đạo Philippines lại dứt điểm kém, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Sau đó, chỉ trong một pha bóng bất cẩn, đội chủ nhà đã bị dẫn trước.
Ngày 26/11, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đã phê duyệt khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Philippines để quốc gia Đông Nam Á này giải quyết những vấn đề của biến đổi khí hậu.
Dự báo, khoảng đêm nay, siêu bão Man-yi sẽ vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (16/11) bão Usagi đã đổ bộ vào khu vực phía tây nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, siêu bão Man-yi gây gió giật cấp 16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội ở vùng biển bắc Biển Đông.
Philippines đã phải sơ tán hàng chục nghìn người tới vị trí an toàn, hủy nhiều chuyến bay trước khi siêu bão Man-Yi, cơn bão dự kiến đổ bộ vào đêm ngày mai, 17/11.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (16/11), bão Man-yi đã mạnh lên thành siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (16/11), cơn bão có tên quốc tế là Man-yi, đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Do hoạt động phun trào gia tăng, vùng nguy hiểm xung quanh miệng núi lửa Lewotobi ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đã được mở rộng từ 7km lên 9km, khiến hơn 12.000 người dân phải sơ tán.
Từ ngày 3-6/11, Nghệ An đã tham gia Đoàn thương mại, tìm hiểu thị trường Philippines. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh làm trưởng đoàn cùng các doanh nghiệp liên quan.
Giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán, dự trữ thực phẩm, đồng thời đặt quân đội trong trạng thái trực chiến nhằm chuẩn bị ứng phó với bão Yinxing đang tiến gần.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, đến cuối tháng 10/2024, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi xuất khẩu vào thị trường Philippines, chiếm gần 80% lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này.
Nhân dịp đồng chí Lương Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Brunei, Philippines, Thái Lan, Mozambique đã gửi các điện, thư chúc mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.
Được tin cơn bão Trà Mi gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực tây bắc Philippines, ngày 28/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Phó Tổng thống Sara Duterte.
Số người tử vong do bão Trami tại Philippines tiếp tục tăng nhanh khi công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được tiến hành. Hàng chục người khác cũng đang được báo cáo mất tích.
Thống kê ban đầu cho thấy, bão Trami đã gây ảnh hưởng tới hơn 2,6 triệu người tại 15 khu vực của Philippines; trong khi số người chết do bão vẫn đang liên tục gia tăng.
Số người chết do bão Trami tại Philippines đã tăng lên con số 46 người, trong khi vẫn còn 20 người khác mất tích. Đáng chú ý, giới chức nước này cho biết, bão Trami hoàn toàn có khả năng sẽ quay lại và mang theo mưa lớn và gió mạnh vào tuần tới.
Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, Philippines đã tạm ngừng hoạt động các cơ quan nhà nước, đóng cửa trường học, trong khi Ngân hàng Trung ương cũng ngừng giao dịch ngoại hối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là TRAMI. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay (21/10), ở khu vực phía đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.