Thanh niên Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NDO - Sáng 8/2, 1.150 thanh niên tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ giao nhận quân tại thành phố Đà Lạt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an; Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, thành phố Đà Lạt và đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tại tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xét duyệt, phân loại để tuyển chọn 1.206 công dân nhập ngũ (1.150 công dân chính thức và 56 công dân dự bị).

Thanh niên Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an tặng hoa động viên các tân binh.

Nhờ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tại Lâm Đồng năm nay bảo đảm theo yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ thanh niên trình độ Trung học phổ thông đạt 30%; cao đẳng và trung cấp 3,5%; đại học 0,7%. Các thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 27; trong đó có 768 thanh niên độ tuổi từ 18 đến 20, chiếm hơn 66,7% và tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đợt này là 1,9%. Trong tổng số tân binh nhập ngũ đợt này, có 528 thanh niên con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thanh niên Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Các tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Các tân binh của Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Lục quân; Lữ đoàn tác chiến Điện tử 98, Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn Công binh 293, Bộ Tư lệnh Công binh và các sư đoàn, lữ đoàn, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, có 221 công dân trong tổng số 250 công dân đăng ký dự tuyển. Trong đó, 13 công dân trình độ đại học, 9 cao đẳng, 225 công dân trình độ Trung học phổ thông; 47 công dân người đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh niên Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Các tân binh phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội cụ Hồ.

Trước đó, các địa phương tổ chức hội trại tòng quân sôi nổi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quân đội và địa phương cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đồng thời, thăm, tặng quà và động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.