Ninh Thuận chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Dinh

NDO -

Với chủ trương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế để xác định, hướng dẫn Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận tạm dừng hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế khai thác cát trên sông Dinh mới hoạt động trở lại.

Đoàn công tác kiểm tra đoạn đường công vụ đắp bằng cát của Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận.
Đoàn công tác kiểm tra đoạn đường công vụ đắp bằng cát của Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận.

Qua phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận đắp con đường công vụ dưới lòng sông Dinh, đoạn thuộc phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm để khai thác cát, làm ảnh hưởng đến dòng chảy; việc công ty đặt máy bơm hút cát..., ngày 18/3, đoàn công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan và UBND phường Phước Mỹ đã đi kiểm tra thực tế, xác nhận một số thông tin phản ánh trong một số bài báo về hoạt động của công ty là chưa khách quan, gây bất lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp và dễ khiến cho dư luận hiểu chưa đúng về quản lý, khai thác tài nguyên làm vật liệu xây dựng tại địa phương.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận đang tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát Phước Mỹ, không có phương tiện, thiết bị khai thác trong diện tích mỏ được cấp phép. Từ bờ trái sông khu vực phía thượng lưu, thuộc địa bàn phường Phước Mỹ, công ty có đắp một đoạn đường công vụ bằng cát dọc theo bờ phải sông xuống phía hạ lưu mỏ với chiều rộng trung bình 5m, dài 420m, cao hơn mực nước sông hiện hữu từ 0,3-0,5m; trên bờ sông có dựng 4 cọc mốc bằng bê-tông ghi thông tin về số hiệu điểm mốc và khoảng cách tới điểm mốc ranh giới khai thác theo giấy phép được cấp và cách xa chân cầu Đạo Long 2 khoảng 250m (quy định chỉ 150m). Đây là các mốc được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận Lê Khắc Huy Anh, toàn bộ đoạn đường công vụ đắp dưới lòng sông nằm hoàn toàn trong phạm vi, ranh giới mỏ cát Phước Mỹ được cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận. Qua kiểm tra, ghi nhận tại khu vực mỏ cát Phước Mỹ không có dấu hiệu của hoạt động khai thác cát bằng hình thức bơm hút, gây xói lở bờ hoặc ảnh hưởng đến chân cầu Đạo Long 2... như thông tin một chiều của một số bài báo phản ánh. Tuy nhiên, đối chiếu với hồ sơ thiết kế khai thác mỏ cát Phước Mỹ đã được thẩm định, phê duyệt trước đây (năm 2015), đoạn đường công vụ chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mà công ty hoạt động là chưa đúng quy định.

Ninh Thuận chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Dinh -0
 Căn cứ trên bản đồ hiện trạng, xác định toàn bộ đoạn đường công vụ đắp dưới lòng sông nằm hoàn toàn trong phạm vi, ranh giới mỏ cát Phước Mỹ được cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận.

Ông Vũ Thành Nam, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận giải trình, theo hồ sơ thiết kế khai thác cát được thẩm định, phê duyệt trước đây, tuyến đường vận chuyển cát sau khi khai thác sẽ đi trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Nhưng do sau đó các hộ dân có đất ở xã Phước Thuận và công ty không thoả thuận được việc hai bên cùng hỗ trợ, thống nhất việc công ty làm đường vận chuyển theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt, cho nên kể từ khi được cấp phép khai thác từ năm 2016 đến khi hết hạn giấy phép vào năm 2020, công ty vẫn chưa tổ chức khai thác được. Từ đó, công ty đã có phương án 2 là chuyển đường vận chuyển cát đi trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Phước Thuận sang đi trên đoạn đường thuộc địa bàn phường Phước Mỹ. Công ty đã lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế, kỹ thuật gửi Sở Xây dựng để thẩm định theo quy định.

Tuy nhiên, do thời gian khai thác trong năm đã gần hết hạn, nên công ty nôn nóng khai thác để bù đắp chi phí đầu tư, đã đắp con đường để khai thác khi hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác chưa được thẩm định, phê duyệt là khuyết điểm của công ty. Công ty đã dừng khai thác vào tuần đầu của tháng 3/2022 và đợi Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế của phương án 2 thì mới hoạt động lại.

Ông Vũ Thành Nam cho biết: “Hàng năm, chỉ được phép khai thác mỏ cát dưới lòng sông Dinh khoảng 5-6 tháng. Vì tháng 5 hàng năm thường có lũ tiểu mãn từ thượng nguồn đổ về, nên mọi hoạt động khai thác phải dừng. Từ tháng 9 đến cuối năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả các đơn vị khai thác mỏ phải dừng hoạt động, vì thời gian này, tại Ninh Thuận xuất hiện mưa, lũ, nên các đơn vị khai thác mỏ phải thu gom sạch tất cả đường công vụ được đắp trước đó để lòng sông thông thoáng, bảo đảm cho việc tiêu lũ. Đã nhiều năm chưa hoạt động được, khiến công ty rơi vào tình cảnh rất khó khăn, rất cần được tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ, để công ty sớm hoạt động trở lại”.

Ninh Thuận chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Dinh -0
 Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận tạm dừng mọi hoạt động khai thác, vận chuyển cát từ đầu tháng 3/2022.

Sau khi đi kiểm tra, ghi nhận thực tế tại hiện trường, đoàn công tác có buổi làm việc cụ thể với doanh nghiệp tại trụ sở UBND phường Phước Mỹ và thống nhất ghi nhận cam kết của đại diện Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận là dừng khai thác cát cho đến khi hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác (cụ thể là đường vận chuyển) được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cho phép thì công ty mới hoạt động trở lại.

Hiện, các cơ quan liên quan và UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm đã tiếp nhận văn bản của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế, kỹ thuật mỏ cát Phước Mỹ của Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận và sẽ sớm có ý kiến đóng góp để hỗ trợ công ty đủ cơ sở pháp lý hoạt động theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền cho biết, những năm qua, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động khai thác mỏ cát trên sông Dinh. Qua đó, đã chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, nên tình trạng khai thác cát trái phép không còn nữa. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, qua kiểm tra các cơ quan chức năng cũng đã hướng dẫn, kịp thời giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp an tâm hoạt động. Hiện, Công ty TNHH Bình Minh-Ninh Thuận dừng hoạt động là động thái tích cực trong việc tuân thủ quy định. Các cơ quan chức năng sẽ sớm thẩm định phương án 2 của công ty, nếu phù hợp và thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho công ty sớm trở lại hoạt động.