Ninh Bình - thành phố du lịch cửa ngõ Bắc Trung Bộ

NDĐT- Chỉ cách Hà Nội hơn 100km, với hệ thống đường cao tốc hiện đại, Ninh Bình đang dần được coi là TP du lịch cửa ngõ vùng phía bắc miền trung nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mười năm gần đây, tỉnh Ninh Bình nói chung và TP Ninh Bình nói riêng, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đặc biệt lĩnh vực du lịch, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách.

Nhiều lao động ở TP Ninh Bình làm tại khu công nghiệp Khánh Phú.
Nhiều lao động ở TP Ninh Bình làm tại khu công nghiệp Khánh Phú.

Nhân dịp thành phố Ninh Bình vừa được Chính phủ công nhận là thành phố loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Thành ủy Ninh Bình về những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí giới thiệu đôi nét về việc thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Ngày 20-5, tại Quyết định số 729/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký về việc công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Đây là nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc khắc phục khó khăn vươn lên phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng phải nói rằng chỉ sau ngày tái lập tỉnh (năm 1992), từ một thị xã với bốn chữ B (bé, bụi, bẩn, buồn), bởi ngay trong trung tâm thị xã có hàng trăm lò nung vôi của các gia đình và hình ảnh người Ninh Bình đi bán vôi khắp thiên hạ đã trở lên quen thuộc. Vậy mà sau 22 năm, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, đồng thời là thành phố du lịch, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Nỗ lực này thuộc về đảng bộ và nhân dân thành phố không ngừng phấn đấu để có được.

PV: Rõ ràng sau mỗi năm, lại có thêm nhiều người trong nước và quốc tế biết đến Ninh Bình - thành phố du lịch. Vậy Bí thư có chiến lược gì để đưa thành phố lên tầm cao mới?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Phát triển thành phố Ninh Bình ngày càng văn minh, hiện đại là chủ trương xuyên suốt của Thành ủy cùng các cấp chính quyền và nhân dân địa phương.

Ngày 20-12-2013, HĐND tỉnh thông qua Đồ án số 16/ĐA-UBND tỉnh Ninh Bình về quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến 2030.

Theo đó, thành phố Ninh Bình có quy mô hơn 21 nghìn ha bao gồm thành phố Ninh Bình hiện nay cùng toàn bộ huyện Hoa Lư. Ngoài ra, còn mở rộng thêm các xã Gia Sinh (Gia Viễn), Mai Sơn (Yên Mô), Khánh Phú và Khánh Hòa (Yên Khánh) cùng một phần xã Yên Sơn và phường Tân Bình (thị xã Tam Điệp), một phần xã Sơn Lai và Sơn Hà (Nho Quan).

Nếu quy hoạch trở thành hiện thực, năm 2030, thành phố Ninh Bình trở thành trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa - du lịch cấp quốc gia, là đầu mối giao thông cửa ngõ phía Nam, nối liền các tỉnh Bắc Trung Bộ với Thủ đô Hà Nội.

PV: Như vậy, tầm vóc của một thành phố vệ tinh đã rõ hình hài và rất quan trọng, việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ ra sao?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Quy mô của thành phố Ninh Bình trong tương lai là rất lớn, cả diện tích cũng như dân số, việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải đặt lên hàng đầu.

Cụ thể, sẽ phân những khu chính: Về thương mại dịch vụ, tập trung chủ yếu ở các khu chợ đầu mối, trung tâm thương mại mua sắm ở khu vực phường Vân Giang. Đồng thời, xây mới trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại dịch vụ quốc tế (CBD) tại khu vực phường Ninh Khánh - Ninh Mỹ, xây dựng trung tâm thương mại dọc theo tuyến QL1A cũ, trục Đinh Tiên Hoàng kéo dài. Cải tạo khu đô thị Bái Đính, cố đô Hoa Lư, khu Ninh Hải - Ninh Thắng, Ninh Vân- Mai Sơn, v.v. (thuộc huyện Hoa Lư ngày nay), để phục vụ khách du lịch.

Dịch vụ du lịch, tập trung các tuyến phố trọng điểm như khu Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Công viên văn hóa Tràng An cùng hệ thống khách sạn, nhà hàng dịch vụ cao cấp. Mặt khác, xây dựng những tuyến phố đi bộ để khách du lịch mua sắm, khu bán hàng lưu niệm. Xây dựng và hoàn thiện khu du lịch cấp quốc gia: Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, quần thể du lịch - tâm linh chùa Bái Đính, rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, làng nghề truyền thống Ninh Vân, v.v.

Chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp Khánh Phú, Phúc Sơn theo phương châm khuyến khích phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân. Vì thế, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống được rà soát và quy hoạch ra vùng ngoại ô.

PV: Như vậy, làm thế nào để giải quyết lao động và đời sống của người dân đô thị?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Đây là một bài toán cần có lời giải thỏa đáng, mà đáp số cuối cùng là lao động có việc làm ổn định và đời sống người dân được cải thiện.

Bằng các bước như tập trung đào tạo nghề, mở rộng việc khôi phục các nghề truyền thống như may mặc, thêu ren, sản xuất mây tre đan, còn những lao động đủ trình độ kỹ thuật thì tham gia vào các khu công nghiệp chung quanh thành phố.

Hiện nay, thu nhập bình quân của mỗi người dân thành phố đạt 31,6 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo gần 1%. Đến 2015, thu nhập mỗi người dân thành phố đạt ở mức 40 triệu đồng/năm và số hộ khá, giàu chiếm khoảng gần 50%, với gần 95% số thôn, phố có nhà văn hóa.

Thành phố có những định hướng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, v.v. đồng thời tiếp tục duy trì cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cùng với các thiết chế văn hóa, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Có thể bạn quan tâm