Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 được Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Bắc Ninh tổ chức với chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày là điểm nhấn đặc biệt trong mùa Trung thu năm nay. Được tổ chức với quy mô lớn, Ban tổ chức đã dày công triển khai nhiều hoạt động như thi trưng bày mâm ngũ quả, thiết kế và trình diễn linh vật Trung thu truyền thống, trình diễn thời trang, các tiết mục văn nghệ và phá cỗ với mục đích không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi, mà còn là sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hòa nhịp trong tiếng trống rộn ràng, bé Nguyễn Phương Trà, 8 tuổi, ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh hào hứng chia sẻ: Chưa bao giờ cháu được tham dự một lễ hội Trung thu lớn như năm nay. Cháu cùng các bạn ở trường được tham gia trưng bày mâm ngũ quả, được ngắm các linh vật Trung thu, được phá cỗ, nhận quà tặng, thử sức với những trò chơi truyền thống do các anh chị thanh niên tổ chức.
Đáng chú ý, nhiều phần quà ý nghĩa đã được Ban Tổ chức, các nhà hảo tâm trao tặng dịp này gồm 100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường”, trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm cho mỗi em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 5.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng hướng về thiếu nhi trên địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; 500 suất quà, thiết bị học tập, thiết bị sử dụng cho thiếu nhi tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và giáo dục chuyên biệt, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1,2.
Xúc động khi được trao học bổng “Nâng bước em đến trường” đúng dịp Trung thu, em Nguyễn Trường Kỳ, học sinh lớp 8A10, Trường trung học cơ sở Đông Cứu, xã Đông Cứu, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: Món quà đặc biệt này là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên.
Không có điều kiện tham gia các hoạt động ngoài trung tâm, nhưng 256 trẻ em, học sinh và đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh, có địa chỉ tại phường Hạp Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt để đón một mùa trăng vui tươi, ấm áp. Đến thăm trung tâm, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ân cần động viên, trao những phần quà tới các em nhỏ. Đồng chí nhấn mạnh, đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình, thì sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội càng có ý nghĩa thiết thực, cần được thể hiện bằng những chính sách phù hợp, sự hỗ trợ cụ thể và đồng hành thường xuyên, lâu dài.
Chăm sóc, bảo vệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc giúp các em có cuộc sống tốt hơn trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, phát triển khả năng, được tôn trọng, tự tin, từng bước nâng cao khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng. Thành phố Bắc Ninh luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật đều được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển phù hợp với khả năng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định.
Trung thu năm nay, tại Bắc Ninh các hoạt động càng thêm ý nghĩa khi từ ngày 20/9/2026 thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập - một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với một tầm vóc mới và những khát vọng mới cho quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc.
Tại các địa phương, từ đô thị tới vùng xa trung tâm, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà, tổ chức vui chơi cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đào Viên đã phối hợp tổ chức thăm, tặng 14 suất quà các cháu khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn phường tổng trị giá quà 9,8 triệu đồng. Tại phường Tam Sơn, Đêm hội Trăng rằm được tổ chức tại công viên Ngô Gia Tự, 37 suất quà đã được trao tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Lãng được tặng đèn ông sao cùng 100 cặp bánh Trung thu…
Những đêm hội rước đèn, phá cỗ đến các suất học bổng, những phần quà ý nghĩa được trao tận tay bằng cả tấm lòng…đã góp phần mang đến cho thiếu nhi thành phố Bắc Ninh một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn, lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với những mầm non tương lai của đất nước.