Nigeria: Các tay súng tấn công trường học, hàng chục người chết

Vụ tấn công nhằm vào trường học ở miền Trung Bắc Nigeria ngày 7/4, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng; trước đó, các tay súng cũng tấn công một ngôi làng cùng bang vào đầu tuần này khiến 50 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường một vụ tấn công ở thị trấn Owo, Tây Nam Nigeria, hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ tấn công ở thị trấn Owo, Tây Nam Nigeria, hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, quan chức địa phương cho biết ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 7/4 nhằm vào một trại tị nạn ở miền Trung Bắc Nigeria. Đây là vụ thảm sát thứ hai ở khu vực trong tuần này.

Vụ tấn công nhằm vào một trường học là nơi ở của các gia đình di tản ở bang Benue. Trước đó, các tay súng cũng tấn công một ngôi làng ở cùng bang vào đầu tuần này khiến 50 người thiệt mạng.

Hiện chưa rõ động cơ của các vụ tấn công đẫm máu này, nhưng chính quyền địa phương đã đổ lỗi cho những người chăn nuôi du mục thuộc nhóm dân tộc Fulani, nhóm cộng đồng từ lâu đã đụng độ với những nông dân định cư ở bang Benue về quyền tiếp cận đất đai và tài nguyên.

Thống đốc bang Benue Samuel Ortom nói: "Cố vấn an ninh của tôi xác nhận rằng 37 người đã thiệt mạng".

Tổng thống Muhammadu Buhari, người sẽ kết thúc công việc vào tháng 5 sau hai nhiệm kỳ, đã lên án vụ thảm sát và bảo đảm rằng các nỗ lực đang được thực hiện để chấm dứt "bạo lực cực độ" này.

Một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống cho biết: “Tổng thống đã lên án việc sử dụng khủng bố như một công cụ trong các cuộc xung đột giữa các cộng đồng, kêu gọi tìm ra và đưa những kẻ tấn công ra trước công lý".

Benue là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau nhiều năm xung đột giữa những người chăn nuôi du mục và nông dân. Xung đột này thường leo thang thành các cuộc đụng độ giữa những lực lượng dân quân có vũ trang được thành lập để bảo vệ các cộng đồng đối địch.