Niềm vui trong căn nhà thiết chế công đoàn

Ðúng vào dịp Tết Dương lịch 2022, 70 căn hộ tại Khu thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam (Khu công nghiệp Ðồng Văn 2, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã sáng đèn. Những đoàn viên, người lao động bảo đảm đủ các tiêu chí xét duyệt đã được thuê những căn hộ thiết kế hiện đại, tiện nghi. Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, dù không thể trở về quê, người lao động vẫn có thể an vui đón Tết Nguyên đán trong căn hộ mới.

Niềm vui của gia đình chị Trịnh Ngọc Anh trong căn nhà mới được thuê theo tiêu chuẩn.
Niềm vui của gia đình chị Trịnh Ngọc Anh trong căn nhà mới được thuê theo tiêu chuẩn.

Tết Nguyên đán đến gần, tổ chức công đoàn nỗ lực để 244 căn hộ thuộc năm khu nhà đầu tiên của giai đoạn một thuộc dự án Thiết chế Công đoàn được sáng đèn. Ðây là dự án đầu tiên hoàn thành trên cả nước theo Ðề án "Ðầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất" của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/5/2017. Niềm vui lan tỏa trong mỗi căn hộ nhỏ khi từ nay, những công nhân nghèo tỉnh Hà Nam có mái ấm riêng bảo đảm cuộc sống.

Ngày cuối tuần, chúng tôi về thăm các gia đình công nhân nơi đây. Chủ nhật không phải đi làm, ba mẹ con chị Cao Thị Trang, công nhân Công ty Eco đang thảnh thơi đưa nhau đi dạo vòng quanh khu thiết chế. Chị Trang kể: Sau khi ổn định chỗ ở, vợ chồng chị đưa cậu con trai đi mua ngay chiếc xe đạp này. Trước đây, gia đình thuê trọ tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng. Khu trọ chật chội, trẻ con không có chỗ chơi. Hai tuần trước, chị dọn đến đây, từ đó, ngày nào cũng đưa hai con xuống sân đạp xe, đi dạo.

Khu Thiết chế có thiết kế hiện đại, không gian thoáng đãng, sạch sẽ lại nằm gần khu dân cư, trường học, nhà trẻ, chợ, trạm y tế, nhất là gần các công ty, doanh nghiệp, giá cả lại phải chăng cho nên mọi công nhân dọn về đây đều phấn khởi. Gia đình anh Bùi Viết Ca và chị Trịnh Ngọc Anh, đều làm ở Công ty Honda Việt Nam quây quần bên nhau chơi trò xếp hình. Căn hộ gia đình anh chị thuê 32,5 m2. Với sự khéo léo sắp xếp, căn hộ có một phòng ngủ, khu bếp nấu nướng, vệ sinh riêng nhưng vẫn có chỗ kê dãy bàn học cho hai con. Chị Ngọc Anh cho biết: "Trước đây, vợ chồng tôi thuê phòng trọ 20 m2 ở khu dân cư với giá 2,5 triệu đồng. Cộng với tiền điện nước, mỗi tháng mất khoảng ba triệu đồng, nhưng không có nhà vệ sinh riêng. Khi chuyển về đây, cả tiền thuê căn hộ, cộng tiền điện nước (giá nhà nước) gia đình tôi chỉ phải trả chưa tới hai triệu đồng/tháng". Anh Ca nói thêm: "Chúng tôi ngóng đợi ngày này từ năm 2019, sau khi biết tổ chức công đoàn sẽ xây thiết chế, trong đó có nhà để công nhân thuê hoặc mua. Chờ đợi mãi rồi cũng có ngày ước mơ thành hiện thực. Ðiều an tâm nhất của chúng tôi là ở đây rất thuận lợi, tiện ích, có siêu thị, chỗ gửi xe, nhất là an ninh được bảo đảm, có bảo vệ trông coi 24/24, giúp chúng tôi an tâm đi làm ca, kíp mà không sợ mất an ninh như hồi ở nhà trọ. Trong trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, không thể về quê, các gia đình nơi đây đã lên kế hoạch gói bánh chưng, đón Tết tại ngôi nhà mới.

Ðể có được niềm vui cuối năm, các cấp công đoàn đã rất nỗ lực. Ngày 14/12/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3726 về Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được thuê căn hộ thuộc Khu Thiết chế Công đoàn Hà Nam. Ðối tượng được thuê căn hộ là đoàn viên, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp nơi có thiết chế công đoàn và các khu vực lân cận. Nhận quyết định này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam nhanh chóng làm các thủ tục đón những gia đình công nhân vào thuê. Tại năm tòa nhà, có ba loại diện tích khác nhau để từng đối tượng đoàn viên, người lao động lựa chọn, với giá thuê từ một triệu đến hai triệu đồng/căn. Các chi phí khác như an ninh, phí dịch vụ là bốn nghìn đồng/m2, thấp hơn so với quy định của Nhà nước một nghìn đồng/m2. Giá điện và giá nước được tính theo biểu giá công khai theo quy định của Nhà nước. Ðoàn viên, người lao động có cha, mẹ, người thân cùng lên ở để chăm sóc con cái chỉ cần khai báo tạm trú và không phải nộp thêm chi phí.

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Vũ Thị Minh Phượng cho biết: "Nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động hiện nay rất lớn. Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng, minh bạch, chúng tôi tiến hành nghiêm túc xét duyệt hồ sơ. Các công nhân có đủ các điều kiện như: Ðoàn viên, người lao động phải là người ngoại tỉnh, làm việc trên địa bàn tỉnh trên ba năm, không thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân, có nhu cầu gắn bó, ổn định lâu dài, lập nghiệp ở Hà Nam sẽ được xét duyệt hồ sơ". Hiện các cấp công đoàn tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân lao động trên toàn tỉnh có nhu cầu thuê trọ. Có thể nói, đoàn viên, người lao động được thuê trọ trong thiết chế công đoàn là một động lực để họ tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và với Hà Nam. Theo khảo sát nhanh, phần lớn hộ gia đình thuê căn hộ đều mong muốn được mua nhà trong tương lai gần nhất.

Chứng kiến niềm vui của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết đến, xuân về, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Trịnh Văn Bừng cho biết: Trong giai đoạn hai, thiết chế này sẽ tiếp tục hình thành thêm năm tòa nhà, mỗi tòa cao từ 15-18 tầng. Các căn hộ này sẽ tạo điều kiện để cho đoàn viên, người lao động tiếp tục thuê hoặc mua. Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tập trung xây dựng nhà trẻ để trông giữ con cho các gia đình công nhân khu công nghiệp ■

THANH HÀ