Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An

NDO -

Sáng 20/11, các du khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì Covid-19 đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An bằng xích-lô. 

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An bằng xích-lô. (Ảnh:CTV)
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An bằng xích-lô. (Ảnh:CTV)

Đây là những du khách quốc tế tới Quảng Nam trong ngày 17 và 19/11. Các du khách nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana và đã có kết quả xét nghiệm 100% âm tính với SARS-CoV-2.

Trong sáng nay, Ban quản lý phố cổ Hội An đã tổ chức lễ chào đón các du khách tới thăm di sản. Bên cạnh đó, Ban quản lý đã thực hiện phân luồng để bảo đảm an toàn cho du khách và người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổng cục Du lịch về thực hiện chương trình thí điểm đón khách quốc tế.

Trước đó, người dân cùng các doanh nghiệp đã tôn tạo, “làm ấm” lại đô thị cổ bằng cách mở lại cửa hàng, thắp đèn trước nhà để góp phần xây dựng hình ảnh Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung là điểm đến an toàn, thân thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh của các du khách quốc tế trong sáng 20/11.

Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -0
Chương trình chào đón các du khách quốc tế đầu tiên tới thăm phố cổ Hội An sau gần 2 năm gián đoạn vì Covid-19. (Ảnh: DUY HẬU)
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -1
Các du khách thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: CTV)
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -2
Tham quan khu trưng bày. (Ảnh: CTV)
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -0
Tham quan di tích phố Hội. (Ảnh: CTV)
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -0
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -1
(Ảnh: DUY HẬU) 
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -2
(Ảnh: DUY HẬU) 
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -4
(Ảnh: DUY HẬU) 
Những vị khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam thăm phố cổ Hội An -5
Các du khách chuẩn bị thưởng thức chương trình nghệ thuật tại phố cổ. (Ảnh: DUY HẬU)