“Ngôi trường” trực tuyến của trẻ em
Ở thời điểm hiện tại, Monkey Junior (Chú khỉ con) đang là một trong 20 phần mềm giáo dục dành cho trẻ em được tải và mua nhiều nhất tại Mỹ, đồng thời cũng là chương trình dạy đọc dành cho trẻ em được tải nhiều nhất tại Mỹ, Ca-na-đa và nhiều nước phát triển trên thế giới. Chỉ sau một năm ra mắt, phần mềm này đã có tới hai triệu người sử dụng. Ít ai biết rằng, phần mềm “Chú khỉ con” được sáng tạo và phát triển bởi một người con đất Việt: anh Đào Xuân Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Early Start.
Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Kỹ thuật Sydney (Ô-xtrây-li-a) với tấm bằng xuất sắc năm 2008, nhưng chàng trai sinh năm 1982 lại quyết định trở về quê hương để khởi nghiệp. Với trí thông minh và khả năng kinh doanh nhạy bén, chỉ sau hai năm, anh Hoàng nhanh chóng thành công với vai trò Giám đốc Công ty Phần mềm và thương mại điện tử BH Media. Trong lúc đang gặt hái nhiều thành công, sở hữu khối tài sản giá trị và có hơn 100 nhân viên dưới quyền, anh bất ngờ từ bỏ mọi thứ để khởi nghiệp lần thứ hai. Anh tâm sự: “Năm 2011, gia đình tôi chào đón cô con gái đầu lòng. Qua tìm hiểu, tôi được biết: từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng để giáo dục trẻ em. Thời điểm đó, đây vẫn còn là khái niệm mới mẻ, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều nước phát triển”.
Tình yêu dành cho con gái của ông bố trẻ đã trở thành khát khao khởi nghiệp, sau thời gian dài nghiên cứu, lao động miệt mài, đến cuối năm 2014, ứng dụng “Chú khỉ con” ra đời, mang theo cả đam mê cháy bỏng với công nghệ thông tin và tình yêu mãnh liệt dành cho con gái của Đào Xuân Hoàng. Anh cho biết, đây là phần mềm áp dụng những nghiên cứu khoa học tiên tiến đã được kiểm chứng bởi nhiều chuyên gia trên khắp thế giới, dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi. Phần mềm sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm hàng trăm nghìn hình ảnh, video clip sinh động, dễ hiểu. “Ban đầu, chúng tôi chỉ hướng tới đối tượng là trẻ em Việt Nam, nhưng không ngờ "Chú khỉ con" lại được đông đảo người dùng ở châu Âu, châu Mỹ ưa thích, ủng hộ. Tôi nhận ra đây chính là cơ hội "chắp cánh" cho phần mềm Việt Nam ra thị trường quốc tế”, anh Hoàng chia sẻ.
Hiện tại, anh và các cộng sự đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để tung ra thị trường một ứng dụng truyện tranh tương tác đa ngôn ngữ dành cho trẻ em. Theo đó, khi sử dụng ứng dụng này, trẻ em sẽ có thể tương tác với mọi nhân vật trong gần 1.000 câu chuyện cổ tích trên khắp thế giới, qua đó trau dồi khả năng học ngoại ngữ. “Trong tương lai, tôi sẽ xây dựng một ứng dụng học toán dành cho trẻ em. Tôi muốn biến môn Toán từ một môn học khô khan trở nên hấp dẫn, thú vị đối với trẻ nhỏ. Ước mơ của tôi là thành lập một "ngôi trường" trực tuyến, trong đó trẻ em không chỉ được học ngoại ngữ, làm toán, mà còn có thể nghiên cứu khoa học, nâng cao tư duy và nhiều bộ môn khác”, anh cho biết.
Nhà sáng chế “chân đất”
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo ở thôn An Mỹ (xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), bố mất sớm, lại là con trai cả, anh Tạ Đình Huy buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học để phụ mẹ nuôi em trai và ông bà nội. Vốn đam mê với nghề cơ khí, anh đi học nghề và mở một cửa hàng sửa chữa xe máy, chủ yếu phục vụ bà con trong thôn. Chăm chỉ, lại có tay nghề cao cho nên cửa hàng của anh luôn đông khách. Nhưng anh không tự bằng lòng với bản thân, mà luôn canh cánh về việc biến đam mê nghề cơ khí thành lợi ích cho cuộc sống. Với suy nghĩ đó, năm 2005, anh mua thêm trang thiết bị, cải tiến cửa hàng sửa chữa của mình thành một xưởng chế tạo máy nông nghiệp. Anh giải thích: “Từ nhỏ, tôi đã gắn bó với đồng ruộng, cho nên muốn chế tạo một công cụ làm nông nghiệp hiện đại, góp phần giảm bớt gánh nặng cho bà con nông dân”.
Chiếc máy đầu tiên ra đời tại “xưởng sản xuất” của anh Huy chỉ có một công năng là làm đất. Sau đó, anh cải tiến thành “ba trong một”: làm đất, bơm nước, phun thuốc bảo vệ thực vật. Thành công ban đầu không khiến anh tự hài lòng. Trong vòng bốn năm anh nghiên cứu sâu hơn về đời sống, thói quen làm việc của bà con nông dân. Những tiếng “đục đục gõ gõ” trong xưởng cũng cứ thế vang lên ngày một thường xuyên hơn. Năm 2014, chiếc máy nông nghiệp “8 trong 1” với bản quyền thuộc về “kỹ sư chân đất” Tạ Đình Huy chính thức có mặt trên nhiều thửa ruộng ở các tỉnh miền bắc, với giá thành chỉ từ vài triệu tới 13 triệu đồng tùy thuộc số lượng công năng sử dụng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục hoàn thiện, cho ra đời chiếc máy “15 trong 1”: vừa cày, bừa, làm đất, làm cỏ, tạo hàng, đánh luống, xẻ rãnh thoát nước, đào hố trồng cây, đảo phân vi sinh, phun thuốc bảo vệ thực vật, bơm tát nước, vừa làm máy kéo, máy phát điện…
Với những nỗ lực không ngừng vì đời sống người nông dân, đam mê làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động…, Tạ Đình Huy đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 và mới đây là danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Chia sẻ về những thành công của mình, anh cho biết: “Tôi nhận ra rằng: một sản phẩm nông nghiệp chỉ đem lại hiệu quả cao nhất khi người làm ra nó gắn bó, bám sát đời sống, nhu cầu của bà con nông dân. Chiếc máy của tôi không phải là một "kỳ tích", đó chỉ là một công cụ được sản xuất bởi một anh nông dân để góp phần bớt đi sự vất vả của bà con nông dân mà thôi”.