Những thăng trầm trong quan hệ giữa Ấn Ðộ và Pakistan

ND - Sau vụ một số phần tử tiến hành khủng bố tại trung tâm thương mại ở TP Mumbai (Ấn Ðộ), quan hệ giữa hai nước Ấn Ðộ và Pakistan đang trở nên căng thẳng khiến dư luận lo ngại về nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước. Dưới đây là những bước thăng trầm chính trong quan hệ giữa hai nước ở khu vực Nam Á này.

Năm 1947-1948, cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Ấn Ðộ và Pakistan bùng nổ chung quanh khu vực tranh chấp Himalaya ở Kashmir. Cuộc chiến tranh này kết thúc bằng lệnh ngừng bắn và nghị quyết do LHQ đề nghị, theo đó người dân ở Jamu và Kashmir tiến hành tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý quyết định xem hai vùng đất này thuộc về Ấn Ðộ hay Pakistan.

Năm 1965, cuộc chiến tranh lần thứ hai giữa Ấn Ðộ và Pakistan bùng nổ chung quanh vấn đề Kashmir. Các cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước chấm dứt sau khi LHQ kêu gọi ngừng bắn.

Năm 1971, cuộc chiến tranh lần thứ ba giữa Pakistan và Ấn Ðộ bùng nổ chung quanh vấn đề đông Pakistan.

Năm 1972, Thủ tướng Pakistan D. Ali Bhuto và Thủ tướng Ấn Ðộ Indira Gandhi ký hiệp định ở Simla theo đó đưa ra những nguyên tắc điều hành các mối quan hệ giữa hai nước.

Năm 1974, Ấn Ðộ cho nổ thiết bị hạt nhân đầu tiên của nước này.

Năm 1990, quân đội Ấn Ðộ bắn vào thủ phủ Srinagaở Kashmir làm 38 người chết.

Ấn Ðộ cáo buộc Pakistan trang bị và đưa các tay súng Hồi giáo vào vùng Kashmir của Ấn Ðộ. Pakistan phủ nhận cáo buộc này và nêu rõ rằng Islamabad ủng hộ về chính trị và ngoại giao đối với những gì mà Pakistan gọi là phong trào tự do cho Kashmir.

Tháng 5-1998, Ấn Ðộ thực hiện năm cuộc thử hạt nhân dưới lòng đất và thông báo kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Ðáp lại, Pakistan thực hiện sáu cuộc thử hạt nhân.

Năm 1999: Tháng 2, Thủ tướng Ấn Ðộ A.B. Vajpayee đi chuyến xe buýt lịch sử đến Pakistan dự cuộc gặp cấp cao với người đồng cấp N.Sharif; tháng 7, hai nước ở bên bờ vực của cuộc chiến tranh lần thứ tư sau khi Ấn Ðộ mở cuộc phản công chống lại quân đội Pakistan xâm phạm vùng núi Ca-gin ở vùng Kashmir của Ấn Ðộ.

Tháng 7-2000, cuộc gặp cấp cao giữa nhà lãnh đạo Pakistan, tướng P. Musharraf và Thủ tướng A.B. Vajpayee ở TP A-gra của Ấn Ðộ thất bại.

Tháng 12-2001, các tay súng tiến công QH Ấn Ðộ làm 14 người chết. Ấn Ðộ đổ lỗi cho nhóm ly khai Kashmir có trụ sở ở Pakistan là Laska-e-Taiba và Jaish-i-Muhammad thực hiện cuộc tiến công này và yêu cầu Islamabad trừng trị chúng. Hàng trăm nghìn quân đội của hai nước được điều động đến biên giới.

Năm 2003, Pakistan công bố ngừng bắn dọc Ðường kiểm soát, trên thực tế là đường biên giới ở Kashmir. Ấn Ðộ hoan nghênh hành động này.

Năm 2004, hai nước thực hiện tiến trình hòa bình theo đó cải thiện quan hệ ngoại giao, thể thao và nối lại thương mại nhưng không có tiến triển về vấn đề Kashmir. Tiến trình hòa bình bế tắc bởi một loạt vụ đánh bom ở Ấn Ðộ.

Năm 2008: Tháng 7, Ấn Ðộ cho rằng Cục tình báo ISI của Pakistan đứng đằng sau vụ đánh bom nhằm vào Ðại sứ quán Ấn Ðộ ở Kabul (Afghanistan) làm 58 người chết; tháng 11, một loạt vụ đánh bom ở TP Mumbai làm gần 200 người chết và 300 người bị thương.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm