Những tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo (*)

(Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh)

...Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động được dự buổi gặp mặt đại biểu các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ", các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được Bác Hồ giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, những người có công với nước, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí đại biểu cho các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ", các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Chúc các đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta.

...QUẤN đội Nhân dân Việt Nam ra đời, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng vẻ vang là một thành tựu vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta lãnh đạo. Nhân dân cách mạng và anh hùng đã sản sinh ra Quân đội nhân dân cách mạng và anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của nhân dân ta, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã có công lao to lớn trong việc tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện Quân đội ta, một quân đội cách mạng kiểu mới, trong đó mọi cán bộ, chiến sĩ đều từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu với những phẩm chất đặc trưng cao quý, được nhân dân hết mực tin yêu và trao tặng cho danh hiệu trìu mến "Bộ đội Cụ Hồ". "Bộ đội Cụ Hồ" là con em của nhân dân các dân tộc Việt Nam, là người chiến sĩ sống có lý tưởng một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. "Bộ đội Cụ Hồ", với đồng chí, đồng đội thì đoàn kết thương yêu nhau như ruột thịt, đồng cam cộng khổ "giúp nhau lúc thường cũng như lúc ra trận"; với nhân dân thì nghĩa nặng tình sâu, quân với dân như cá với nước, tôn trọng dân, học tập dân, bảo vệ dân, giúp đỡ dân, cùng dân giữ nước và dựng nước; với kẻ thù thì kiên quyết tiêu diệt, đồng thời biết phân hóa, cảm hóa, làm cho chúng suy yếu tan rã; với nhiệm vụ thì trách nhiệm cao, kỷ luật nghiêm, kiên quyết chấp hành, sáng tạo, linh hoạt để hoàn thành xuất sắc... "Bộ đội Cụ Hồ" đi dân nhớ, ở dân thương, nhân dân hết lòng chăm sóc, chở che đùm bọc. Mỗi chặng hành quân, trú quân, mỗi trận đánh, mỗi bước trưởng thành của Quân đội ta đều có công sức, của cải, mồ hôi và máu của nhân dân đóng góp. "Bộ đội Cụ Hồ" là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội và nhân dân, là sự thể hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, của sự hòa quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại, trở thành một giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hóa Quân đội cách mạng.

...SUỐT 60 năm qua, hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn luôn gần gũi, thân thương và sống động trong lòng nhân dân ta và nhân dân bè bạn. Các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ" đã nối tiếp nhau giữ trọn mười lời thề danh dự dưới lá cờ Tổ quốc, chấp hành nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với dân, chung sức đồng lòng thực hiện tốt cả ba chức năng của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, cùng toàn dân hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ" đã trực tiếp làm nên lịch sử trưởng thành và chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ kính yêu: "Quân đội ta trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Truyền thống của Quân đội ta là sự nối tiếp và phát huy truyền thống đấu tranh yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc, là kết tinh phẩm chất cách mạng tốt đẹp nhất của toàn quân, với sự giúp đỡ, chở che của nhân dân cả nước, là thành quả sự hy sinh phấn đấu của các anh hùng, liệt sĩ, của các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ", trong đó có công lao của các đồng chí đang có mặt trong buổi gặp gỡ hôm nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao những cống hiến và tinh thần tận tuỵ, hy sinh của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng. Các đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và thanh niên cả nước hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

...DANH hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" là do nhân dân yêu mến tôn vinh. Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" là do Bác Hồ và Đảng ta giáo dục, rèn luyện và không ngừng phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong quá trình đấu tranh cách mạng. Ai đã từng một thời là "Bộ đội Cụ Hồ" đều có được trong mình một phần phẩm chất của Bác Hồ. Phần phẩm chất đó luôn toả sáng và chiếm được lòng tin yêu của nhân dân, của bạn bè, đồng chí. Dù đang công tác trong Quân đội hay đã ra quân, về hưu hoặc chuyển ngành sang công tác khác, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn được giữ vững và phát huy, là niềm tự hào và động lực thúc đẩy sự phát triển của mình và của xã hội. Rất nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân trên trận tuyến mới đã thể hiện bản lĩnh, tài năng sáng tạo, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, làm nên những thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nêu cao bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", kế tục xứng đáng thế hệ đi trước, khắc phục nhiều khó khăn, chịu đựng gian khổ, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội Nhân dân không ngừng lớn mạnh. Tôi mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ" hôm nay và tiếp theo sẽ ghi tiếp những trang chói ngời góp phần làm rạng rỡ lịch sử đất nước, dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam ta.

Tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh, các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân các dân tộc trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, thắng lợi và hạnh phúc.

Chúc các đồng chí đại biểu các thế hệ "Bộ đội Cụ Hồ", các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang và toàn thể các đồng chí có mặt hôm nay, mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng và hạnh phúc trong cuộc sống.

(*) Đầu đề là của báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm