Những tấm gương  sáng của cộng đồng

Người được bầu chọn có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người được nhiều người kính nể trong vùng. Họ, luôn hướng về cộng đồng, đồng hành với bà con trong cuộc sống. Nhiều người có uy tín ở tỉnh Trà Vinh đã gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ bà con thoát nghèo.

Ông Thạch Ái dạy cháu học.
Ông Thạch Ái dạy cháu học.

Chúng tôi gặp ông Thạch Ni ở ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn rất hăng hái trong các hoạt động xã hội. Ông cùng chính quyền địa phương khi thì vận động người dân làm đường giao thông, thủy lợi khi thì tham gia hòa giải, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn… Ông còn giáo dục con cháu trong gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào của địa phương. Vì thế, ông Thạch Ni luôn được nhân dân trong và ngoài xã Ngọc Biên quý trọng và nhiều năm liền được bình chọn là người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Tại xã Ngọc Biên, đi trên con đường thẳng tắp, dài hơn 2 km nối liền từ ấp Giồng Tranh (xã Long Hiệp) đến ấp Tha La (xã Ngọc Biên) vừa được láng nhựa phẳng phiu, đây là một trong nhiều công trình có phần đóng góp của ông Thạch Ni. Hỏi về ý nguyện, ông Thạch Ni nói: Hồi trước mình tham gia cách mạng, được nhân dân đùm bọc; nay đất nước hòa bình độc lập, mình phải biết tri ân, bằng cách góp một phần để giảm bớt khó khăn cho người dân.

Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi ấp Tha La Thạch Kim nhận xét: Các công trình dân sinh ở địa phương nếu có đi qua phần đất của gia đình ông Thạch Ni, đều được ông “tiên phong” hưởng ứng. Việc làm gương mẫu của ông Thạch Ni đã kéo nhiều người cùng tham gia theo, tạo thành phong trào lớn trong huy động sức mạnh của cộng đồng cùng tham gia xã hội hóa làm đường, thủy lợi… Ngoài việc tiên phong hiến đất làm các công trình phúc lợi ở địa phương, ông Thạch Ni còn quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực cùng Ban quản trị chùa Tha La vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp hè đến chùa học chữ Khmer do các vị sư giảng dạy.

Về ấp Ô Rồm, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, chúng tôi lại được nghe nhiều việc làm tốt của ông Thạch Ái. Năm 2012, từ Chủ tịch Hội Nông dân xã về hưu, ông Thạch Ái được Đảng ủy phân công đảm nhận Trưởng Ban công tác mặt trận. Với vai trò mới, ông Thạch Ái được nhiều người dân trong ấp biết đến qua các công việc chăm lo cho hộ nghèo, vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường. Điều đáng nói là, trong công tác hòa giải, bình xét hộ nghèo, ông luôn tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò mặt trận trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đề cao tính dân chủ, tránh tình trạng vị nể trong bình xét hộ nghèo… cho nên tạo được niềm tin với nhân dân.

Ngoài việc nghĩ ra các mô hình và kiên trì vận động nhân dân thực hiện để phát triển kinh tế gia đình, các công trình phúc lợi cộng đồng đều được ông Thạch Ái góp mặt để vận động nhân dân cùng tham gia hiến đất, hoa màu. Bằng cả tấm lòng của mình, không ngại khó khăn, ông Thạch Ái đã phối hợp chặt chẽ các thành viên trong Ban công tác mặt trận ấp, Ban quản trị nhà chùa Ô Rồm để tuyên truyền, vận động nhân dân trong ấp về ý nghĩa cũng như hiệu quả mà các công trình đem lại cho gia đình, phục vụ sản xuất.

Ông Thạch Ái chia sẻ ý kiến: Với vai trò Trưởng Ban công tác mặt trận ấp muốn được người dân tin tưởng, gửi gắm và nói người dân nghe cần thể hiện tính dân chủ cao, luôn gần dân và theo sát dân. Thông qua các ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải tìm hiểu thật rõ và có cái tâm trong sáng, tránh vị nể. Bên cạnh đó, công tác mặt trận cần phải biết huy động sức mạnh của tập thể, nhất là thông qua các cụ cao tuổi, các vị chức sắc trong nhà chùa để phối hợp tuyên truyền đến với người dân.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có 857 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những người thật sự tiêu biểu có uy tín được cộng đồng tín nhiệm và bầu chọn với nhiệm vụ của mình; những người tiêu biểu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ chính là tấm gương tuyên truyền tích cực thay đổi nhận thức trong nhân dân, hướng đến sản xuất hiệu quả, nhiều phong trào thi đua trong xóm, ấp nổi lên, góp phần xây dựng nông thôn mới trên mảnh đất Trà Vinh.

Có thể bạn quan tâm