Những sự kiện nổi bật của Lào trong năm 2021

NDO -

Chuẩn bị bước vào năm mới 2022, Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài viết đăng bốn kỳ từ ngày 28 đến 31/12/2021, điểm lại một số sự kiện nổi bật của Lào trong năm 2021. Báo Pasaxon viết, trong năm 2021, sự hợp tác toàn diện giữa Lào với Việt Nam ngày càng phát triển và hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Lào tại Lễ mở biển công trình Nhà Quốc hội Lào mới tại Thủ đô Vientiane, ngày 10/8. (Ảnh: Xuân Sơn)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Lào tại Lễ mở biển công trình Nhà Quốc hội Lào mới tại Thủ đô Vientiane, ngày 10/8. (Ảnh: Xuân Sơn)

Về các sự kiện lớn ở trong nước, Báo Pasaxon nhấn mạnh, với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức từ ngày 13 đến 15/1/2021 thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu Bộ Chính trị khóa XI gồm 13 đồng chí; bầu đồng chí Thongloun Sisoulith là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI.

Những sự kiện nổi bật của Lào trong năm 2021 -0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức từ ngày 13 đến 15/1/2021. (Ảnh: Xuân Sơn) 

Ngày 21/2, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II của nước CHDCND Lào thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, tự do, các cử tri tiến hành bỏ phiếu kín để tín nhiệm bầu ra các đại biểu có đức, có tài, đại diện cho nhân dân các dân tộc Lào, thực hiện các nhiệm vụ của mình trong Quốc hội nước CHDCND Lào và Hội đồng nhân dân của 17 tỉnh và Thủ đô Vientiane, Lào.

Báo Pasaxon cũng điểm lại sự kiện nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam từ ngày 9 đến 10/8/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Lào và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành và trao tặng Nhà Quốc hội Lào mới, một biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Báo Pasaxon nhấn mạnh, sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào, Việt Nam đã tổ chức chuyến bay đặc biệt gửi đoàn chuyên gia y tế cùng trang thiết bị, vật tư y tế sang giúp cũng như ủng hộ Lào 500.000 USD để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài báo cũng cho biết, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 28 và 29/6/2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, lãnh đạo hai nước đã thống nhất đánh giá rằng, mối quan hệ, hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội… các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cũng như sự hợp tác về các mặt như đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục… đều liên tục phát triển và ngày càng hiệu quả.

Trong quan hệ với Trung Quốc, Báo Pasaxon cũng đánh giá cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sau đó là dự trực tuyến lễ khánh thành tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung là một trong những sự kiện nổi bật trong năm 2021 của Lào.

Bài kỳ thứ tư, đăng ngày 31/12 trên Báo Pasaxon cũng khẳng định, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Campuchia trong hai ngày 29 và 30/11 của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều mặt và thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Lào và Campuchia.

Báo Pasaxon cũng điểm lại một số hoạt động hợp tác giữa Lào với Mỹ và Nhật Bản, đặc biệt là sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản dành cho Lào trong lĩnh vực giáo dục cũng như viện trợ vaccine ngừa Covid-19.

Nhìn lại năm 2021