Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên quản lý nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng, giúp hơn 60 nghìn lượt phụ nữ trong tỉnh được vay vốn phát triển kinh tế gia đình và từng bước làm giàu. Chị Ma Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định với chúng tôi: "Ðây là sự cố gắng của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh, nhưng nếu không có sự nỗ lực, ý chí vươn lên thoát nghèo của chị em, nhất là phụ nữ các dân tộc, thì đồng vốn của Hội sẽ khó sinh lời". Nhớ lại cái thuở ban đầu, phụ nữ dân tộc thiểu số được vay vốn, chẳng biết làm gì. Gặp lúc gia đình đang thiếu ăn, thế là các chị "cấu dần" đi chợ, chẳng mấy chốc "cụt" luôn cả vốn. Vậy là Hội Phụ nữ và ngân hàng nhìn nhau dở khóc, dở cười. Nay thì mọi việc đã khác. Nguồn vốn giao cho phụ nữ vay được Hội Phụ nữ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn cách nuôi, trồng các loại cây, con cho năng suất cao, giúp các chị biết sử dụng đồng vốn hiệu quả.
Với các chị tham gia kinh doanh, đều được Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ phổ biến kinh nghiệm khởi nghiệp, cách tiếp thị bán hàng...
Ở lĩnh vực nông nghiệp và phát triển chăn nuôi, các chị luôn là người tần tảo, chịu thương, chịu khó bám đất, bám vườn, biết đa dạng hóa các loại hình sản xuất, áp dụng KHKT vào sản xuất, bỏ dần lối du canh, du cư cũ, chỉ quen đốt rừng, phát nương làm rẫy.
Phụ nữ các dân tộc ở Thái Nguyên đã dần làm quen với kinh tế trang trại. Ai có thể ngờ được chị Phan Thị Thoa, người dân tộc Dao, ở xóm Tân Ðào (Tràng Xá, Võ Nhai) vốn hiền lành, chịu khó, được Hội Phụ nữ cho vay bảy triệu đồng, vậy mà chị đã "bắt" số vốn này sinh lời cho chị mỗi năm 30 triệu đồng bằng cách chăn nuôi lợn.
Tiêu biểu hơn là chị Nguyễn Thị Ðủ, người Công giáo, hội viên phụ nữ xóm Ðiềm Thụy, xã Ðiềm Thụy, huyện Phú Bình mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt và chăn nuôi gia cầm với quy mô liên hoàn, kết hợp đầu tư dịch vụ buôn bán thức ăn gia súc, gia cầm. Chị không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn giúp đỡ nhiều chị em trong xã vươn lên cùng thoát đói, nghèo. Thu nhập bình quân hằng năm của gia đình chị đạt 60 triệu đồng.
Chị Lưu Thị Luyện, người dân tộc Tày, ở xã Phủ Lý, huyện Phú Lương không chỉ là Chủ tịch Hội Phụ nữ giỏi, mà còn là người năng động trong phát triển kinh tế gia đình thông qua việc vay vốn của Hội để sản xuất. Hoàn cảnh của chị so với nhiều phụ nữ khác khá vất vả, vì chồng chị công tác xa, các con còn nhỏ. Vậy nhưng chị dám phát triển mô hình vườn, ao, chuồng. Hiện chị đang quản lý hai ha rừng, 0,5 ha chè, 800 m2 nuôi cá. Trong chuồng của chị thường xuyên có 25 con lợn thịt, 10 con trâu, bò và hàng trăm con gia cầm. Chị Luyện còn mạnh dạn đầu tư xưởng chế biến gỗ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong xã. Tổng thu nhập hằng năm của chị đạt 40 triệu đồng.
Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chị em phụ nữ các dân tộc ở Thái Nguyên đã mạnh dạn đầu tư phát triển nhiều loại hình, năng động bám sát thị trường, nhạy bén xử lý thông tin, không ngừng học hỏi kinh nghiệm giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh của mình ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Ðiển hình là chị Mạnh Thị Nguyên, Chi hội phó Chi hội phụ nữ 12, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, là chủ cơ sở kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng của Công ty liên doanh LEVER -Việt Nam. Bản thân chị luôn tìm tòi, học hỏi vươn lên đổi mới hoạt động kinh doanh, cạnh tranh được trong cơ chế thị trường. Công ty của chị đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập một triệu đồng/người/ tháng. Doanh thu hằng năm của công ty chị đạt hơn 50 triệu đồng/năm.