Những điều khó hiểu trong việc chấm dứt hợp đồng lao động ở Bệnh viện Dầu khí Dung Quất

NDĐT - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Cao Đình Hòa đã kết luận tại cuộc họp giải quyết đơn kiến nghị của người lao động vào sáng 12-9, yêu cầu “lãnh đạo Công ty cổ phần Bệnh viện dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho đội ngũ y, bác sĩ trở lại làm việc do Công ty đã sai phạm việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước đó”.

Những điều khó hiểu trong việc chấm dứt hợp đồng lao động ở Bệnh viện Dầu khí Dung Quất

Gần 100 nhân viên, y, bác sĩ Bệnh viện dầu khí Dung Quất (Quảng Ngãi) hiện đang lo lắng lâm cảnh thất nghiệp, vì Công ty cổ phần Bệnh viện dầu khí Việt Nam đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Bệnh viện thua lỗ, sẽ dừng hoạt động vào ngày 17-9 tới.

Sáng 12-9, phóng viên đã tiếp xúc và ghi nhận những bức xúc của một số y, bác sĩ tại Bệnh viện dầu khí Dung Quất trước việc Công ty CP Bệnh viện dầu khí Việt Nam “sa thải” 67 lao động không đúng với nội dung hướng dẫn của Bộ luật lao động. “Chúng tôi gắn bó bệnh viện suốt bảy năm qua, giờ lãnh đạo công ty bảo tự viết đơn nghỉ việc không lương, chờ chuyển về đơn vị quản lý mới để có cơ hội tiếp tục làm việc. Ai không viết đơn thì chấp nhận Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng bắt đầu nghỉ việc từ giữa tháng 9 này”- một bác sĩ nói.

Thông báo số 81 ngày 12-8-2014 của Bệnh viện Dầu khí Dung Quất (đóng tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) là dừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 17-9 tới. Theo đó, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên; chấm dứt hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với nhân dân trong khu vực.

Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Dầu khí Việt Nam Nguyễn Phú Minh cho biết: “Từ ngày 12-9, chúng tôi cho các cán bộ, nhân viên có hợp đồng từ 1-3 năm nghỉ việc đợt 1. Đến đợt 2 (từ ngày 27-9) giải quyết những trường hợp lao động hợp đồng dài hạn. Riêng 21 lao động là phụ nữ nuôi con nhỏ, đang có chế độ thai sản không bị chấm dứt hợp đồng”.

Hoạt động từ năm 2007, bệnh viện đa khoa hạng 2 Dung Quất là đơn vị sự nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi quản lý. Đầu tháng 6-2011, Bệnh viện được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với 100% vốn nhà nước (đổi tên Bệnh viện Dầu khí Dung Quất), hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần song hành theo luật khám chữa bệnh và luật doanh nghiệp.

Ba năm qua, Công ty CP Dầu khí Việt Nam đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị nhiều máy móc hiện đại như máy điện tim, siêu âm, máy lọc thận… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn người dân cùng chuyên gia, kỹ sư và công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất.

“Do hoạt động theo luật doanh nghiệp nên bệnh viện chỉ được thanh toán tiền thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh ngang bằng chi phí bảo hiểm y tế. Các chi phí khác (tiền lương, khấu hao tài sản, điện, nước...) thì không được tính vào nên Bệnh viện Dầu khí Dung Quất càng hoạt động càng lỗ nặng. Trung bình mỗi năm phải bù lỗ khoảng 10 tỷ đồng để duy trì. Nếu hoạt động thiếu hiệu quả kéo dài, mỗi tháng chúng tôi phải tốn đến 600 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện thì không thể kham nổi. Bệnh viện cho phép nhân viên y tế, bác sĩ tự viết đơn xin nghỉ việc không lương, nếu không thì công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”- ông Minh cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho biết: Hiện nay, phía Bệnh viện Dầu khí Dung Quất chưa một lần trao đổi, bàn bạc, lấy ý kiến của tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng phương án chuyển giao. Họ đơn phương ra thông báo chấm dứt hoạt động, gây xáo trộn lớn đến đời sống nhân dân trong khu vực và đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong Bệnh viện Dầu khí Dung Quất. “Với sự bất hợp tác của Bệnh viện Dầu khí Việt Nam, địa phương đang soạn văn bản báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ”- Ông Lê Quang Thích cho biết.

Việc Bệnh viện dầu khí Dung Quất tự ý làm trái quy định của Nhà nước cũng như ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cần phải phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để tháo gỡ những ách tắc quyền lợi chính đáng của người lao động. Bởi lẽ, khi thực hiện tái cơ cấu lại ngành hoặc chuyển đổi doanh nghiệp, Công ty chưa có phương án giải thể hoặc bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi quản lý mà vội vàng thông báo Bệnh viện dừng hoạt động không những đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của gần 100 lao động ở đây, mà còn khiến hàng nghìn người dân ở chín xã khu đông, huyện Bình Sơn phải đối diện với nhiều khó khăn khi khám, chữa bệnh vừa xa nhà, vừa tốn kém chi phí lớn.

Trước tình hình này, Sở Y tế Quảng Ngãi họp bàn cùng các cơ quan chức năng thống nhất phương án tạm thời chuyển tất cả 16.000 thẻ bảo hiểm y tế nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Dầu khí Dung Quất về các Trạm y tế xã và Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn từ ngày 15-9. Đây là công tác khẩn cấp để bảo đảm việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm