Hiệu quả từ những chuyến đi
Đời sống âm nhạc ở Hội LHVHNT tỉnh Long An gần đây bỗng sôi động hẳn lên với sự xuất hiện ca khúc “Hương tình miền hạ” của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải. Đây là ca khúc viết về vùng đất Cần Đước nổi tiếng với gạo nàng thơm Chợ Đào cùng những giá trị văn hóa được giữ gìn qua bao đời. Bằng giai điệu đẹp mang âm hưởng quê hương nhưng không kém phần hiện đại, ngay từ khi được tác giả giới thiệu trên mạng xã hội, ca khúc đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Không dừng lại ở đó, ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm bạn dựng thành MV (video clip âm nhạc), được xem là MV đầu tiên của một nhạc sĩ Long An.
Điều đáng nói, ca khúc là kết quả đẹp sau những lần đi thực tế của chi hội âm nhạc (Hội LHVHNT tỉnh Long An) tại quê hương Cần Đước. Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Chi hội trưởng Chi hội âm nhạc (Long An) cho biết, trung bình mỗi năm, chi hội âm nhạc tổ chức một, hai chuyến đi thực tế cho hội viên. Mỗi chuyến đi đến với những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hay những xã đang vươn lên từng ngày từ chương trình nông thôn mới trong tỉnh đều là nguồn cảm hứng, nguồn tư liệu quý giá cho nhạc sĩ.
Nhà sưu tầm văn hóa dân gian Phan Văn Phấn (hội viên Chi hội văn nghệ dân gian) cho biết, để hoàn thành hai tác phẩm “Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ” và “Trò chơi dân gian Nam Bộ” được giải thưởng, ngoài những chuyến đi cá nhân, ông hầu như không bỏ sót những chuyến đi thực tế nào do Chi hội văn nghệ dân gian hay Hội LHVHNT tổ chức. Từ những chuyến đi này ông đã gom nhặt những tư liệu quý để thực hiện những đề tài mà mình yêu thích, đeo đuổi.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Long An Nguyễn Công Toại, việc thâm nhập thực tế và mở trại sáng tác là những hoạt động sôi nổi nhất của Hội LHVHNT Long An. Với nhiều cách tổ chức đa dạng, thông qua hoạt động này, văn nghệ sĩ có điều kiện tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử trong và ngoài tỉnh, phát hiện những nhân tố mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, qua đó làm đẹp thêm cho những tác phẩm của mình.
Quan tâm đến lực lượng sáng tác trẻ
Một trong những bước đột phá của Hội LHVHNT Long An hai năm gần đây là việc cho ra đời của những CLB sáng tác trẻ ở các chi hội. CLB Sáng tác âm nhạc Long An có 17 thành viên, trong đó khoảng 10 bạn trẻ. Mỗi lần sinh hoạt, các thành viên trao đổi với nhau về thời sự âm nhạc trong nước và thế giới; ban chủ nhiệm CLB góp ý về những sáng tác mới của từng thành viên. Trần Thanh Tú là một trong những thành viên trẻ tích cực nhất, mỗi lần đến kỳ sinh hoạt, Thanh Tú lặn lội hơn 80 km để đến với CLB. Thanh Tú chia sẻ: “Trước đây tôi sáng tác chỉ theo bản năng, nhiều khi ảnh hưởng của nhạc sĩ nổi tiếng mà không biết. Từ khi tham gia CLB sáng tác âm nhạc, tôi có ý thức, kinh nghiệm hơn, những ca khúc mình viết hoàn chỉnh hơn”.
Cùng với CLB Sáng tác âm nhạc, CLB Sáng tác trẻ của chi hội Văn học (Hội LHVHNT) cũng được thành lập. Với gần 30 thành viên là những học sinh đang theo học tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Long An, mỗi tháng các thành viên đều có những buổi gặp gỡ với những nhà thơ, nhà văn tên tuổi, những cây bút trẻ để trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm. CLB Sáng tác trẻ thật sự đã trở thành sân chơi bổ ích cho các bạn yêu thích văn chương, yêu thích sáng tác, dù tình yêu ấy ở các bạn trẻ đã không còn mãnh liệt như nhiều năm trước đây. Bạn Thành Lâm, một trong những cây bút nổi bật của CLB trao đổi: “Đến với CLB, tôi biết rằng mình không hề đơn độc trong hành trình cùng với những quyển sách và trang viết. Vừa được thỏa mãn niềm đam mê, vừa được góp một phần công sức vào việc xây dựng tờ báo văn nghệ của tỉnh nhà, câu lạc bộ sáng tác trẻ là một điểm hẹn thú vị để những tâm hồn văn chương gặp nhau vào dịp cuối tuần”. Hiện những thành viên trong CLB Sáng tác trẻ đang “làm chủ” trên mảnh đất “Góc tuổi xanh” của Tạp chí Văn nghệ Long An và trang văn nghệ của Báo Long An.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành - Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh Long An cho biết, trong thời gian tới, hội sẽ quan tâm và tạo điều kiện hơn cho các bạn trẻ yêu thích văn học nghệ thuật của tỉnh. Xây dựng một đội ngũ mới trên tám chuyên ngành văn học - nghệ thuật trực thuộc hội là một trong những mục tiêu mà hội hướng đến trong những năm tiếp theo, với mong muốn làm sao hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Long An ngày càng phát triển.