Tháng 1-2011: Chịu ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình khác trong khu vực, một loạt các cuộc biểu tình nhỏ đòi cải cách xảy ra ở nhiều nơi trong đất nước Syria.
Tháng 3-2011: Những cuộc biểu tình lớn bắt đầu nổ ra tại Syria ở Thủ đô Damascus và Deraa, thành phố phía nam Syria, yêu cầu thả các tù nhân chính trị. Lực lượng an ninh xả súng vào đám đông khiến nhiều người chết tại Deraa, làm bùng phát tình trạng bạo lực và dần lan ra trên toàn quốc sau vài tháng.
Chính phủ tuyên bố một số giải pháp hòa giải để xoa dịu bất ổn. Tổng thống Assad đã thả hàng chục tù nhân chính trị và giải tán chính phủ, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào tháng 4.
Tháng 5-2011: Chính phủ Syria triển khai quân đội, xe tăng quân sự tiến vào Homs, Daraa và một số khu vực của Damascus nhằm giải tán người biểu tình chống chính phủ. Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) siết chặt các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Assad tuyên bố ân xá cho các tù nhân chính trị.
Tháng 6-2011: Chính phủ cho biết 120 nhân viên an ninh đã bị sát hại bởi các tay súng tại thị trấn phía tây bắc Jisr al-Shughour. Quân đội bao vây thị trấn. Hơn 10 nghìn người sơ tán sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Assad cam kết khởi động một “cuộc đối thoại quốc gia” về cải cách.
Các thanh sát viên IAEA báo cáo lên HĐBA việc Syria bí mật khôi phục chương trình lò phản ứng hạt nhân. Lò phản ứng của nước này đã bị phá hủy trong trận không kích của Israel năm 2007.
Tháng 7-2011: Tổng thống Syria Bashar al-Assad cách chức Tỉnh trưởng Hama sau một cuộc biểu tình lớn. Quân đội chính phủ tiếp tục khôi phục trật tự.
Ngày 24-7-2011, khoảng 200 đại diện các nhóm đối lập nhóm họp tại Istanbul- Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập liên minh thống nhất.
Tháng 8-2011: Phương Tây kêu gọi ông Assad từ chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên công khai kêu gọi ông Assad từ chức và phong tỏa tài sản của Syria tại Mỹ.
Tháng 10-2011: Nga và Trung Quốc phủ quyết Nghị quyết lên án Syria của LHQ.
Tháng 11-2011: Liên đoàn Arab (AL) bỏ phiếu tạm đình chỉ tư cách thành viên của Syria và sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt, cáo buộc chính phủ của Tổng thống Assad thất bại trong việc thực thi kế hoạch hòa bình. Những người ủng hộ chính phủ tấn công các đại sứ quán nước ngoài.
Tháng 12-2011: Syria chấp thuận sáng kiến của AL cho phép các quan sát viên Arab vào nước này nhưng tạm ngừng sứ mệnh của AL vào tháng 1-2013 vì tình trạng bạo lực trở nên tồi tệ hơn.
Đánh bom kép bên ngoài các tòa nhà an ninh tại Damacus làm chết 44 người. Phe đối lập cáo buộc chính phủ dàn dựng các cuộc tấn công này và những vụ tấn công khác sau đó.
Tháng 2-2012: Mỹ đóng cửa đại sứ quán nước này tại Damacus vì lý do an ninh. Nga và Trung Quốc phản đối Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án các hành động của Chính phủ Syria.
Chính phủ Syria tăng cường ném bom vào Homs và các thành phố khác, tái chiếm quận Baba Amr của Homs – khu vực nổi lên như một chiến trường quan trọng trong cuộc xung đột tại Syria – vào tháng 3-2012. LHQ cho biết hơn 7.500 người đã chết kể từ khi các cuộc đụng độ bắt đầu xảy ra.
Tháng 3-2012: Lực lượng nổi dậy FSA tuyên bố vào ngày 1-3 rằng, lực lượng này đang rút lui khỏi thành trì Bab Amr thuộc thành phố Homs, với lý do quan ngại đến sự an toàn của các dân thường và không thể chống chọi được với cuộc tấn công leo thang của lực lượng quân đội chính phủ.
Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ một kế hoạch hòa bình do đặc phái viên LHQ Kofi Annan soạn thảo. Trung Quốc và Nga chấp nhận ủng hộ kế hoạch này sau khi có những điều chỉnh so với dự thảo trước đó. Tuy nhiên, tuyên bố của LHQ không đủ sức nặng so với một nghị quyết chính thức và bạo lực tiếp tục diễn ra trong mùa hè 2012.
Tháng 4-2012: LHQ làm trung gian đề xuất một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng đối lập, có hiệu lực từ ngày 12-4. Tuy nhiên lệnh ngừng bắn này bị phá vỡ không lâu sau đó.
Tháng 5-2012: Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hạng nặng và làm chết hơn 100 thường dân tại Houla, gần Homs. Pháp, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Canada và Australia trục xuất các nhà ngoại giao Syria để phản đối.
Tháng 6-2012: LHQ tạm ngừng sứ mệnh của mình tại Syria vào ngày 16-6, tuyên bố tình trạng bạo lực ngày một gia tăng gây trở ngại cho khả năng của phái đoàn LHQ hoàn thành các nghĩa vụ của mình.
Ngày 2-6-2012, Tổng thống Assad tuyên bố chính phủ của ông đang phải đối mặt với “một cuộc chiến thực sự” với các lực lượng bên ngoài.
Ngày 21-6-2012, lực lượng Chính phủ Syria bắn rơi một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới nước này, dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nếu lực lượng quân đội Syria tiến đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ xem đó như là một “mối đe dọa quân sự”.
Tháng 7-2012: Vụ thảm sát khoảng 200 người tại ngôi làng nhỏ Tresmeh, dẫn đến sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế vào ngày 13-7, với những báo cáo khẳng định các vũ khí hạng nặng đã được sử dụng để chống lại dân thường. Ngày 18-7, Lực lượng nổi dậy FSA đáp trả, nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tòa nhà An ninh quốc gia tại Damacus làm chết những quan chức hàng đầu của chính phủ. FSA chiếm được quyền kiểm soát tỉnh Aleppo tại phía bắc Syria.
Tháng 8-2012: Hội đồng nhân quyền LHQ nói quân đội Syria đã “phạm phải tội ác chiến tranh” trong vụ thảm sát hơn 100 thường dân mà một nửa trong số đó là trẻ em, tại ngôi làng Houla tháng 5-2012.
Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết yêu cầu ông Assad từ chức và Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ khiến Mỹ hướng đến hành động can thiệp vào Syria.
LHQ chỉ định nhà ngoại giao Algeria Lakhdar Brahimi làm Đặc phái viên mới của LHQ và AL tại Syria sau khi ông Kofi Annan từ chức.
Tháng 9-2012: Lực lượng nổi dậy FSA nhận trách nhiệm về hai vụ nổ tại các trụ sở quân sự tại Damascus khiến hai nhân viên an ninh thiệt mạng.
Tháng 10-2012: LHQ làm trung gian lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha của đạo Hồi, tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này bị phá vỡ chỉ vài giờ ngay sau khi bắt đầu có hiệu lực vào sáng 26-10.
Tháng 11-2012: Đại diện 29 nhóm đối lập Syria nhóm họp tại Doha, Qatar nhất trí thành lập “Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria” và bầu Moaz al-Khatib làm người lãnh đạo liên minh.
Những video trực tuyến cho thấy lực lượng nổi dậy đã bắn hạ các máy bay trực thăng và máy bay của Syria bằng tên lửa vác vai.
Tháng 12-2012: Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Vùng Vịnh chính thức công nhận Liên minh đối lập của Syria là “đại diện hợp pháp” của người dân Syria.
Tháng 1-2013: Phe đối lập cho biết, cuộc giao tranh lại thành phố Aleppo ngày 29-1 khiến ít nhất 65 người chết. Syria cáo buộc Israel không kích một trung tâm nghiên cứu quân sự gần Damascus.
Các nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ hơn 1,5 tỷ USD để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Syria.
Tháng 2-2013: Một vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm tra gần trụ sở của đảng Baath cầm quyền, tại Damascus, làm chết hàng chục người và bị thương hơn 200 người.
Tháng 3-2013: Máy bay chính phủ ném bom thành phố Raqqa sau khi thành phố này bị lực lượng nổi dậy kiểm soát. Mỹ và Anh cam kết hỗ trợ phi quân sự cho lực lượng nổi dậy. Liên minh đối lập bầu ông Ghassan Hitto làm Thủ tướng lâm thời.
Tháng 4-2013: Anh và Pháp thông báo với LHQ rằng có “bằng chứng đáng tin cậy” về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để chống lại lực lượng nổi dậy.
Thủ tướng Syria Wael Nader Al-Halqi thoát chết trong gang tấc trong vụ đánh bom tại trung tâm Damascus.
Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Moaz al-Khatib từ chức. Người kế nhiệm là George Sabra.
Ngày 19-5-2013: Hezbollah điều hàng nghìn lính ủng hộ lực lượng của ông Assad và chiến đấu chống lại phe nổi dậy tại một vài đoạn biên giới chiến lược của thị trấn Qusair.
Ngày 27-5-2013: EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Syria trong khi vẫn duy trì tất cả các biện pháp trừng phạt khác chống lại chính quyền Assad.
Ngày 5-6-2013: Lực lượng chính phủ chiếm được Qusair.
Ngày 13-6-2013: LHQ cho biết, gần 93 nghìn người chết do bạo lực tại Syria.
Ngày 13-6-2013: Mỹ kết luận rằng “Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe đối lập” và ông Obama lệnh cho lực lượng quân đội Mỹ hỗ trợ phe nổi dậy.
Ngày 6-7-2013: Phe đối lập bầu ông Ahmad Jarba làm Chủ tịch mới của SNC.
Ngày 21-8-2013: Phe đối lập cáo buộc Chính phủ Syria phát động cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực ngoại ô Damacus làm chết một số lượng lớn dân thường.
Ngày 26-8-2013: Các thanh sát viên LHQ đến một trong những vùng ngoại ô của Damascus được cho là bị tấn công bằng khí độc.
Ngày 27-8-2013: Các quan chức cấp cao của Tổng thống Obama cân nhắc tấn công quân sự vào Syria, có thể hạn chế về quy mô và thời gian, để trừng phạt Chính phủ Syria do cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Ngày 30-8-2013: Một đánh giá tình báo của Mỹ về cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học kết luận, cuộc tấn công đã làm 1.429 người chết.
Ngày 31-8-2013: Ông Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria.
Ngày 9-9-2103: Nga bất ngờ đề xuất Syria giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học cho Liên hợp quốc giám sát, đồng thời thúc giục Mỹ tổ chức một hội nghị hòa bình thay cho giải pháp can thiệp quân sự.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đề xuất của Nga về việc đặt các kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế có thể tạo ra bước đột phá và khẳng định sẽ dừng kế hoạch tấn công Syria nếu nước này đồng ý với đề xuất của Nga.
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về can thiệp quân sự vào Syria trước đó dự kiến diễn ra trong ngày 9-9.