Những cuộc xung đột tôn giáo ở Nigeria

- Năm 2000, hàng nghìn người chết ở miền bắc Nigeria do những người không theo đạo Hồi chống lại việc đưa ra Luật Hồi giáo Sharia đối với người Hồi giáo, những người đòi thành lập bang Ca-đu-na ở miền bắc.

- Tháng 9-2001, bùng nổ bạo lực giữa người Thiên chúa giáo và người Hồi giáo sau khi người Hồi giáo cầu nguyện ở thủ phủ Jos làm nhiều nhà thờ Thiên chúa giáo và nhà thờ Hồi giáo bốc cháy. Ít nhất 915 người chết.

- Tháng 11-2002, Nigeria quyết định hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu thế giới ở Thủ đô A-bu-gia. ít nhất có 215 người chết trong vụ bạo loạn ở phía bắc TP Ca-đu-na sau khi một bài viết trên tờ báo đưa ra giả thuyết rằng, nhà tiên tri Mô-ha-mát có thể cưới một trong những hoa hậu làm vợ nếu ông còn sống.

- Tháng 5- 2004, hàng trăm người, số đông là người Hồi giáo dòng Phu-la-nít, bị các tay súng người Thiên chúa giáo Ta-rốc giết chết ở thị trấn Y-ên-oa, trung tâm Nigeria. Những người sống sót cho biết, họ đã chôn 630 thi thể trong khi cảnh sát nói rằng có hàng trăm người chết. Cuối tháng, các tay súng người Thiên chúa giáo và người Hồi giáo giao chiến ở phía bắc TP Ca-nô. Những người đứng đầu cộng đồng người Thiên chúa giáo cho biết, có từ 500 đến 600 người, chủ yếu là người Thiên chúa giáo, chết trong hai ngày giao chiến với người Hồi giáo.

- Tháng 2-2006, một tuần bạo loạn giữa người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo làm ít nhất 157 người chết. Bạo lực bắt đầu ở TP Mai-du-gu-ri, đông-bắc Nigeria, khi một cuộc biểu tình của người Hồi giáo phản đối bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mô-ha-mát đăng trên tờ báo của Ðan Mạch. Do không kiểm soát được cuộc biểu tình này, các cuộc tiến công trả thù lan xuống miền nam Nigeria.

- Tháng 11-2008, các cuộc xung đột giữa các băng nhóm người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo do tranh cãi về cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền địa phương làm ít nhất 400 người chết ở trung tâm thủ phủ Jos.

- Tháng 2-2009, thị trưởng bang Bau-chi áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ phủ Bau-chi ngày 22-2, một ngày sau các vụ đụng độ làm ít nhất 11 người chết, 28 người bị thương nặng và nhiều nhà thờ Thiên chúa giáo và nhà thờ Hồi giáo cháy trụi.

- Tháng 7-2009, Bô-cô Ha-ram (nghĩa là giáo dục phương Tây là tội lỗi), gồm người phản đối giáo dục phương Tây và yêu cầu áp dụng Luật Hồi giáo Sharia ở toàn bộ Nigeria, ngày 26-7 đã tiến hành các cuộc tiến công ở đông-bắc Bau-chi sau khi một số thành viên của nhóm này bị bắt. Hơn 50 người bị chết và hơn 100 người bị bắt khiến thị trưởng bang Bau-chi phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ phủ bang này. Bô-cô Ha-ram đe dọa tiếp tục mở các cuộc tiến công lực lượng an ninh. Cảnh sát ở Mai-đu-gu-ri, nơi ở của thủ lĩnh Mô-ha-mét Y-u-xúp của nhóm Bô-cô Ha-ram, cho biết lực lượng an ninh đã giết chết 90 thành viên giáo phái ngày 27-7. Ở bang láng giềng Y-ô-bê, cảnh sát phát hiện thi thể của 33 thành viên giáo phái sau cuộc đấu súng gần thị trấn Po-ki-xcum ngày 29-7. Ngày 30-7, Y-u-xúp bị bắn chết khi bị cảnh sát giam giữ ở Mai-đu-gu-ri. Các quan chức Chữ thập đỏ và quốc phòng cho biết, hơn 700 người bị chết trong năm ngày nổi dậy của nhóm Bô-cô Ha-ram.

- Tháng 12-2009, ít nhất 40 người chết trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những thành viên của giáo phái được trang bị dao rựa ở phía bắc Bau-chi.

- Tháng 1-2010, gần 150 người Nigeria chết trong hai ngày xung đột giữa người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo ở thủ phủ Jos, buộc cảnh sát phải áp đặt lệnh giới nghiêm 24 giờ.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm