Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 14/9, nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc gồm tàu ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG (do Chuẩn tướng Kang Dong Goo làm Trưởng đoàn) cập cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc sẽ thăm Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 17/9.
Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc sẽ thăm Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 17/9.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trong chuyến huấn luyện trên biển lần này. Trong thời gian tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tàu huấn luyện sẽ thăm và làm việc tại một số cơ quan và đơn vị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 để trao đổi ý kiến về tình hình an ninh và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hải quân hai nước.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu đa dạng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, sau khi rời cảng, nhóm tàu huấn luyện sẽ thực hiện huấn luyện chung trên biển cùng tàu HQ-18 của Hải quân Việt Nam nhằm nâng cao năng lực thực hiện tác chiến chung giữa hải quân hai nước và tạo điều kiện để các học viên Trường sĩ quan có cơ hội thực hành quân sự thực tế.

Tàu HQ-18 vốn là tàu Kim Chun được Hải quân Hàn Quốc chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2017, do đó hoạt động này càng có ý nghĩa vun đắp tình hữu nghị giữa Hải quân hai nước.

Trưởng đoàn của nhóm tàu huấn luyện, Đô đốc Kang Dong Goo cho biết, chuyến thăm lần này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. “Chuyến thăm Việt Nam của nhóm tàu huấn luyện sẽ là một bước góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước cũng như hòa bình và thịnh vượng mà hai nước cùng dựng xây trong tương lai”, ông Kang Dong Goo bày tỏ hy vọng.

Được biết, nhóm tàu huấn luyện trên biển lần này tổng cộng 470 sĩ quan Hải quân, trong đó có 164 học viên từ khóa 77 của Trường sĩ quan Hải quân Hàn Quốc cùng tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc là tàu HANSANDO (ATH, 4.500 tấn) và tàu hỗ trợ hậu cần DAECHEONG (AOE, 4.200 tấn).

Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam, nhóm tàu sẽ tiếp tục cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như Malaysia, Ấn Độ, Australia…