Khai trương “Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc” tại Hải Phòng

NDO - Ngày 26/8, “Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc” tại Hải Phòng đã chính thức được khai trương với sự chứng kiến của ngài Park Jong Kyoung, Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; cùng các vị đại biểu đại diện Quỹ Cứu tế phúc lợi xã hội Hàn Quốc, Hội đồng quản trị KOCUN Hàn Quốc, Tập đoàn Hyundai Motor, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ một số tỉnh, thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động của trẻ em trong ngày khai trương “Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc”.
Hoạt động của trẻ em trong ngày khai trương “Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc”.

Trung tâm do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên hiệp quốc Hàn Quốc (KOCUN) triển khai thực hiện nhằm trợ giúp phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn và con của các gia đình Việt-Hàn.

Đây là văn phòng thứ 2 trên cả nước sau văn phòng đầu tiên tại thành phố Cần Thơ và được khai trương đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc được bố trí tại Lô 53G đường 5B, Khu biệt thự Mê Linh, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh).

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên cho biết, Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc sẽ thực hiện các mục tiêu: trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, giáo dục định hướng đối với phụ nữ Việt Nam chuẩn bị kết hôn với người Hàn Quốc; hỗ trợ dạy nghề, dạy tiếng Hàn Quốc; tổ chức trại hè thiếu nhi, thư viện; hỗ trợ phụ nữ hồi hương và trẻ em là con của gia đình Việt-Hàn tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ nhằm tái hòa nhập bền vững.

Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Jong Kyoung cho biết, trong 30 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển thành những đối tác quan trọng nhất của nhau trên tất cả mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, y tế, hợp tác phát triển. Hải Phòng là một trong những thành phố có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc cũng như lao động Hàn Quốc nhất. Do đó, sự giao lưu về mặt con người cũng ngày càng phát triển, số người di trú trong thời gian dài trên nền tảng hôn nhân đang ngày càng tăng lên. Việc thành lập Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương và đây cũng là sự khởi đầu làm sống lại mạng lưới bảo trợ xã hội cung cấp kịp thời những dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.