Nhóm nhạc 5 cô gái

Nhóm nhạc 5 cô gái

Nhóm Mặt trời đỏ mới "trình làng" hồi tháng 9-2005 nhưng nhanh chóng khẳng định được vị thế và liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: Duyên dáng Việt Nam 15, Con đường âm nhạc (tác giả Phan Huỳnh Ðiểu), Ðêm chung kết Hoa hậu Việt Nam lần thứ 10 tại Hòn Ngọc Việt (Khánh Hòa)...

Năm cô gái đẹp, tài năng với phong cách trẻ trung, sôi động đã hút hồn người nghe bằng những giai điệu dân ca: Trống cơm, Lý ngựa ô, Xe chỉ luồn kim hoặc những ca khúc mang âm hưởng dân ca như: Mái đình làng biển (Nguyễn Cường), Chuyện tình thảo nguyên (Trần Tiến), Nắng có còn xuân (Ðức Trí)... bằng nhạc cụ dân tộc kết hợp với dàn nhạc điện tử. Âm nhạc dân tộc trở nên hấp dẫn, lôi cuốn công chúng trẻ hơn bởi nét hiện đại, tươi tắn mà tỏa sáng cái tinh túy của truyền thống.

Hồ Nga (chơi đàn T'rưng, đàn tranh) tâm sự với tôi: Một lần tới Nhật Bản chu diễn, tôi cảm phục biết bao khi biết nhóm 12 cô gái (Trung Quốc) đã gặt hái thành công vang dội ở nước này với lối diễn sôi động, trẻ trung, kết hợp nhạc cụ dân tộc với dàn nhạc nhẹ một cách diệu nghệ. Về nước chúng tôi tụ nhau lập ra nhóm Mặt trời đỏ với ước nguyện sẽ có được "năng lượng" dồi dào, mạnh mẽ của mặt trời; vả lại mầu đỏ là tượng trưng cho sự nhiệt huyết và là mầu "hên" anh ạ!

Nhóm gồm nghệ sĩ Minh Hà (chơi tam thập lục và sáo, là con gái nghệ sĩ sáo danh tiếng Ðinh Thìn), Hồ Nga và Thu Thủy (đàn nhị), Minh Loan (đàn tranh), Hoài Phương (hát chính + tỳ bà). Ðiểm mạnh của thành viên trong nhóm là được đào tạo chính quy tại nhiều nhạc viện và có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc lại vừa đàn, vừa hát khá nhuần nhuyễn.

Mặt trời đỏ không những có ảnh hưởng đối với công chúng và cả những người chuyên tổ chức chương trình nghệ thuật... Nét nổi bật của nhóm là mới lạ, trẻ trung từ phong cách biểu diễn đến trang phục và chất lượng nghệ thuật. Hầu hết tác phẩm biểu diễn của nhóm đều do những nhạc sĩ phối khí nhạc nhẹ có uy tín thực hiện.

Hy vọng Mặt trời đỏ sẽ ngày càng xứng đáng với sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng và góp phần xây dựng nền âm nhạc dân tộc trong đời sống hiện đại.

Có thể bạn quan tâm