Nhóm đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

NDO - Ngày 9/1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Mỹ (sinh năm 1976), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mức án 14 năm tù; Bùi Văn Bảy (sinh năm 1968) và Mai Đăng Dũng (sinh năm 1974), cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lần lượt 9 và 8 năm tù ; Trần Thanh Quang (sinh năm 1977), trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 6 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo trên liên quan vụ án cấu kết, tháo 5 thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX 1700 (máy định vị VX 1700) ở các tàu cá, lập khống 16 hồ sơ chiếm đoạt 1,425 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Theo cáo trạng, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Lợi dụng chính sách này, Nguyễn Mỹ, Mai Đăng Dũng, Bùi Văn Bảy và Trần Thanh Quang là những người có tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển xa đã cấu kết với nhau để tháo máy định vị VX 1700 đưa cho Nguyễn Mỹ đem đến vùng biển xa bấm tin nhắn tọa độ và sử dụng để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Mỹ khai nhận khi mang máy định vị VX 1700 ra biển bấm tọa độ, đã nhờ ông Hà Ngọc Thắng, Trạm trưởng Trạm biên phòng Mân Quang (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) không kiểm tra chặt chẽ, để các tàu cá làm thủ tục xuất nhập bến dễ dàng. Mỹ đưa cho ông Thắng 44 triệu đồng.

Ngoài ra, Mỹ đưa cho 2 cán bộ Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng là ông Hoàng Quang Minh, Trưởng phòng Quản lý khai thác hải sản 9 triệu đồng, đưa ông Đặng Duy Hải, Phó trưởng Chi cục Thủy sản) 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Minh khai nhận 30 triệu đồng, ông Hải khai nhận 25 triệu đồng nhưng không thừa nhận nội dung như Mỹ khai. Việc xem xét thẩm định hồ sơ và đề nghị hỗ trợ nhiên liệu của Bảy, Quang cũng như tất cả các tàu đánh cá khác đều được thực hiện đúng quy trình, quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cáo trạng cũng xác định Mỹ đưa tiền ông Nguyễn Đức Chín, cán bộ Ban quản lý Cảng cá và âu thuyền Thọ Quang, để được tạo điều kiện thuận lợi xuất hóa đơn thu phí tàu cá, không kiểm tra tàu cập cảng… nhưng ông Chín không thừa nhận.

Ngày 6/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử, sau thời gian nghị án, ngày 9/1, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.