Rahat giành ngôi vô địch với bảy trận toàn thắng, các vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Sangsom (Thái-lan) và Hisamitsu (Nhật Bản). Việt Nam xếp vị trí thứ năm, vượt chỉ tiêu so với vị trí thứ sáu mà ban huấn luyện đã đề ra trước giải đấu.
Tối 23-6, Việt Nam có trận đấu cuối cùng trước Rahat (Kazakhstan), đội bóng mạnh nhất giải, mới chỉ thua một séc đấu trước Thái-lan, và đã có chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải tới giờ.
Trước một đối thủ mạnh như vậy, các tuyển thủ nữ Việt Nam tỏ ra mất bình tĩnh và chịu thua khá nhanh ở hiệp 1, sau khi đội bạn có chuỗi lên điểm liên tục và bỏ xa chủ nhà. Séc đấu thứ nhất kết thúc nhanh chóng với tỷ số cách biệt 25-12.
Tuy nhiên, những thay đổi về chiến thuật trong séc đấu thứ hai đã khiến đội tuyển Việt Nam có một lối chơi khác hẳn, hoàn toàn tự tin và chơi ngang ngửa với đội bạn. Vẫn là Kazakhstan mở tỷ số, nhưng Việt Nam đã có những cú đập hết sức tự tin của Diệu Châu, Bùi Thị Huệ, giành giật và rượt đuổi điểm sát nút với đội bạn. Tỷ số được rút ngắn 1-2, rồi 3-3. Những pha chuyền hai, của Hà Thị Hoa đã tốt hơn, cùng với những cú đập mạnh, những pha bỏ nhỏ thông minh của Ngọc Hoa, Bùi Thị Huệ và Phạm Thu Trang giúp cho đội Việt Nam lần đầu tiên vượt qua đội bạn.
Không chỉ vậy, khoảng cách được kéo dãn dần khi các cô gái Kazkhstan trở nên lúng túng và có nhiều pha bóng không chính xác, có lúc khoảng cách lên tới tám điểm. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Skip cũng rất đáng nể khi họ kiên trì giành từng điểm để rút ngắn khoảng cách 12-13. Với các pha phòng thủ trên lưới chắc chắn và hiệu quả, các cô gái Việt Nam đã vô hiệu hoá được khá nhiều pha tấn công của Skip. Chiến thắng của séc đấu thứ hai thuộc về chủ nhà với tỷ số bất ngờ 25-16.
Hưng phấn từ séc đấu thứ hai đã giúp các cô gái Việt Nam bước vào hiệp sau với tinh thần “máu lửa” hơn và đã có pha ghi điểm đầu tiên. Cuộc rượt đuổi điểm căng thẳng lại tiếp tục khi cả hai đều liên tiếp có những pha đánh bóng ăn điểm. Kazakhstan có lúc đã vượt lên tới bốn điểm (12-8) nhờ những cú đập đầy uy lực. Bên kia lưới, Việt Nam vẫn kiên trì giành giật từng điểm và rút ngắn khoảng cách chỉ còn 12-11. Tuy nhiên, với chiều cao và kỹ thuật rất tốt, luôn thắng trong các pha tranh chấp trên lưới, các cô gái Kazakhstan đã kết thúc ván đấu thứ ba với tỷ số 25-20.
Ở hiệp đấu quyết định, sự xuống sức đã khiến các cô gái Việt Nam không xoay trở kịp trước nhiều pha tấn công như vũ bão của đội bạn. Chiều cao cộng với khả năng bám chắn cực tốt của đội bóng Tây Á cũng đã ngăn cản nhiều pha tấn công của đội tuyển Việt Nam. Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ có thể giữ kết quả cuối cùng là 25-13.
Kết quả các trận đấu trước đó: Garuda (Indonesia) tiếp tục thua trắng trước Sangsom (Thái-lan) với tỷ số 0-3.
Ở hai trận còn lại Saobaeksu (CNDCND Triều Tiên) thắng Skip (Uzbekistan), Hisamitsu (Nhật Bản) thắng Đại Liên (Trung Quốc) cùng với tỷ số 3-0.
Như vậy, với kết quả bảy trận toàn thắng, đội Kazakhstan đã giành ngôi vô địch một cách thuyết phục. Các vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Sangsom (Thái-lan) và Hisamitsu (Nhật Bản).
Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Saobeksu (Triều Tiên), đội tuyển Việt Nam, Đại Liên Hoàn Vũ (Trung Quốc), Garuda (Indonesia) và Skip (Uzbekistan). Giải thưởng dành cho các đội vô địch, á quân và thứ ba lần lượt là 3.000 USD, 2.000 USD và 1.000 USD.
Các giải cá nhân (mỗi giải 100USD):
- Tay đập xuất sắc nhất: Pavlova Yelena (Kazkhstan)
- VĐV ghi nhiều điểm nhất: Ngọc Hoa (Việt Nam)
- VĐV phát bóng tốt nhất: Pleumjit (Thái-lan)
- VĐV tấn công xuất sắc nhất: Pavlova Yelena (Kazkhstan)
- VĐV chắn bóng xuất sắc nhất: Ngọc Hoa (Việt Nam)
- Chuyền hai xuất sắc nhất: Nootsara (Thái-lan)
- VĐV phòng thủ tốt nhất: Yuko (Nhật Bản)
- Chuyền một xuất sắc nhất: Wana (Thái-lan)
- Hoa khôi: Ananstasia Bezzubsteva (Uzbekistan)