Nhiều trung tâm thương mại tại Nga sơ tán khẩn cấp do đe dọa bị đánh bom

NDO - Ngày 25/3, tại Nga, nhiều trung tâm thương mại buộc phải sơ tán người khẩn cấp do lo ngại có nguy cơ bị đánh bom.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm thương mại Gorod là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Moskva. (Ảnh: MSK1.RU)
Trung tâm thương mại Gorod là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Moskva. (Ảnh: MSK1.RU)

Theo RIA Novosti, đại diện Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Moskva thông tin, khoảng 350 người đã được sơ tán khỏi Trung tâm thương mại Gorod ở phía đông bắc Moskva sau khi nhận được lời đe dọa nặc danh về việc tòa nhà bị “đánh bom”.

Nguồn tin này xác nhận, hiện nay lực lượng an ninh đang tiến hành kiểm tra và xác định tính chính xác của thông tin.

Trước đó, Trung tâm thương mại và giải trí Mozaika, phía đông nam Moskva cũng buộc phải sơ tán người dân do nhận được cuộc gọi đe dọa tại đây có cài thiết bị nổ.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Trung tâm thương mại Passage ở Đại lộ Nevsky ở thành phố Saint Petersburg.

Cùng ngày, theo hãng tin trên, ông Oleg Karpov, Giám đốc Trung tâm Y tế và Phẫu thuật Quốc gia mang tên N.I.Pirogov cho biết, bệnh nhân và nhân viên đã được sơ tán khỏi Phòng tư vấn và chẩn đoán của Trung tâm do bị đe dọa có thiết bị nổ.

Tất cả bệnh nhân và nhân viên trong trung tâm đã được sơ tán khỏi tòa nhà, trong khi lực lượng đặc nhiệm tiến hành kiểm tra an ninh. Sau khi kiểm tra, tới thời điểm hiện tại, tại đây đã cho phép mọi người quay trở lại làm việc bình thường.